Nghệ An:

Giết cháu bé để “cướp kẹo”, lĩnh 28 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa ra xét xử vụ án “giết người” và tuyên phạt 28 năm tù giam đối với 2 bị cáo Lô Văn Đại và Lô Văn Tuấn, trú tại bản Ngọn, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 10/6/2008, Lô Văn Đại (SN 1991) và Lô Văn Tuấn (SN 1990) đi vào bản Xốp Kha (xã Yên Hoà) để đào vàng. Trong lúc Đại và Tuấn đang đào vàng thì thấy cháu Ốc Văn Viên (SN 2000) đi ngang qua trên tay cầm kẹo đang ăn.

Đại và Tuấn ngỏ lời xin kẹo nhưng cháu Viên không cho rồi bỏ chạy. Đại dùng đá ném theo trúng vào đầu làm cháu Viên ngã sấp bất tỉnh. Thấy thế Tuấn chạy đến lật ngửa cháu Viên lên để lấy kẹo rồi đưa tay bóp cổ cháu cho đến chết.

Sau khi cháu Viên tắt thở, 2 đối tượng đã bế cháu chôn luôn xuống hố đào vàng nhằm xoá mọi dấu vết. Mãi đến ngày 20/6, một số bà con dân bản đi rừng phát hiện thi thể cháu Viên “nổi lên” trong hố đào vàng nên đã báo cáo chính quyền địa phương và 2 tên bị bắt ngay sau đó.

Sau hơn 6 tháng tạm giam, ngày 16/12/2008, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên toà, 2 bị cáo Đại và Tuấn đã cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và “cầu khẩn” HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lô Văn Đại (11 năm tù giam), Lô Văn Tuấn (17 năm tù giam) và phải bồi thường cho gia đình bị hại 47 triệu đồng.

Đất Nghệ