Giết bạn học, giấu xác trong hố rác

Sau khi giết chết bạn học là Vũ Thị Mến, hiếp, cướp xe máy và một số tài sản của nạn nhân, Phạm Văn Tâm đã giấu xác Mến tại hố rác. Ngày 29/7, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp kẻ thủ ác này.

Tại phòng trọ của Phạm Văn Tâm (22 tuổi), cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, túi xách của nạn nhân.

 

Tâm khai là bạn cùng trường THPT với nạn nhân Vũ Thị Mến, cùng thường trú tại tỉnh Đăk Lăk. Tâm vào TPHCM theo học ngành sửa chữa điện của Trường Trung học Kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức.

 

Mến cho Tâm vay 2.000.000 đồng. Sau nhiều lần khất nợ, ngày 15/7, Mến điện thoại yêu cầu Tâm trả lại tiền đã vay, Tâm hẹn ngày 19/7 sẽ trả.

 

Đúng hẹn, Mến đến phòng trọ của Tâm nhưng Tâm tiếp tục khất nợ. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Mến đứng dậy ra về, bất ngờ từ phía sau Tâm dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

 

Sau khi giết người, tên này thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, rồi dùng chăn quấn xác và giấu ở gầm giường. Sau đó, Tâm lấy xe máy, điện thoại di động, tiền của Mến lẩn trốn.

 

Sáng 22/7, Tâm quay lại phòng trọ, lúc này xác nạn nhân bắt đầu phân hủy, tên sát nhân mang xác nạn nhân giấu trong hố rác.

 

Ngày 29/7, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam tên giết người.

 

Theo Công An Nhân Dân