Giao thông căng thẳng sau kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường huyết mạch vào nội thành TPHCM lại tái hiện cảnh xe cộ chen chúc nhau lên cầu vượt, phóng lên vỉa hè, nhích từng chút một... Giao thông căng thẳng trở lại. Tại Hà Nội, lượng hành khách đổ về các bến xe vẫn rất lớn...

Khoảng 7h30 ngày 4/5, phương tiện nối đuôi nhau trên trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa. Con đường huyết mạch kết nối quận Tân Phú, Tân Bình, quận Gò Vấp, quận 12,… với trung tâm thành phố tái hiện cảnh ùn ứ như mọi khi…

Tại các giao lộ Phạm Văn Bạch – Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý – Cộng Hòa, Ấp Bắc – Cộng Hòa, khu vực Mũi tàu,… lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông để giữ trật tự lưu thông trên đường.

Giao thông căng thẳng sau kỳ nghỉ lễ
Các phương tiện giao thông "chen chân" nối thành hàng dài cả cây số từ khu vực từ giao lộ Phạm Văn Bạch – Trường Chinh đến khu Mũi tàu

các phương tiện phải chờ đến 2 – 3 nhịp
đền đỏ mới qua được giao lộ Ấp Bắc – Cộng Hòa
các phương tiện phải chờ đến 2 – 3 nhịp đèn đỏ mới qua được giao lộ Ấp Bắc – Cộng Hòa

Xe máy chen chúc phóng lên vỉa hè
Xe máy chen chúc phóng lên vỉa hè

Các phương tiện chen nhau lên cầu
vượt Hoàng Hoa Thám
Các phương tiện chen nhau lên cầu
vượt Hoàng Hoa Thám
Các phương tiện chen nhau lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám

Các phương tiện chen nhau lên cầu
vượt Hoàng Hoa Thám
Trong khi đó, xe cộ cũng nối đuôi nhau từ chân cầu vượt đến giao lộ Cộng Hòa – Út Tịch, gần vòng xoay Lăng Cha Cả

Biển người chìm trong khói bụi xe máy
và nắng nóng đề “vượt ải đường Cộng Hòa”
Biển người chìm trong khói bụi xe máy và nắng nóng đề “vượt ải đường Cộng Hòa”

Đến khoảng 8h15 phương tiện lưu thông qua khu vực này mới được giải tỏa.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hồ Nội không bị ùn tắc nặng vào giờ cao điểm sáng nay, nhưng tình hình tại các bến xe vẫn khá "nóng". Từng chuyến xe đầy ắp khách từ các tỉnh vẫn nườm nượp đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội và liên tục “nhả khách”; taxi, xe ôm, xe buýt hoạt động hết công suất…

Các nhà xe liên tục nhả khách tại các bến

Các nhà xe liên tục "nhả khách" tại các bến

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 10h sáng nay (4/5), tại vị các vị trí như nhà chờ trong bến, đường dẫn ra phía trước, khu vực vỉa hè của bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng đông đúc.

Bạn Nguyễn Hải Anh (23 tuổi, quê ở Tam Nông – Phú Thọ) cho biết: “Chiều qua em bắt xe xuống nhưng nhà xe đông quá nên không đi được. Sáng nay em mới đón được xe. Giờ em đi xe buýt về Đại học Bách Khoa để kịp chiều đi học”.

Tại bến xe, đội quân xe taxi, xe ôm liên tục dừng đỗ chào mời khách trước cửa bến xe khiến giao thông khá lộn xộn. Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả phân luồng giao thông và nhắc nhở các xe taxi, xe máy di chuyển để tránh ùn tắc.

Đường dẫn ra phía trước bến xe Mỹ Đình luôn đông kín người


Đường dẫn ra phía trước bến xe Mỹ Đình luôn đông kín người


Đường dẫn ra phía trước bến xe Mỹ Đình luôn đông kín người

Đường dẫn ra phía trước bến xe Mỹ Đình luôn đông kín người

Ngồi vạ vật đợi xe về chỗ ở, nơi làm việc

Ngồi vạ vật đợi xe về chỗ ở, nơi làm việc

Taxi dừng đỗ lộn xộn trước cửa bến xe Mỹ Đình để đón, trả khách

Taxi dừng đỗ lộn xộn trước cửa bến xe Mỹ Đình để đón, trả khách

Xe ôm hoạt động hết công suất

Xe ôm hoạt động hết công suất

Quốc Anh - Nguyễn Dương