TPHCM:

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ

(Dân trí) - Tối mùng 2 Tết, lượng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ngày một đông. Nhiều người không thể chụp được tấm hình lưu niệm vì cảnh chen lấn, giành giật nhau vị trí đẹp.

Giành giật nhau chỗ chụp ảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Từ lâu, đường hoa Nguyễn Huệ là một món ăn tinh thần cho người dân TPHCM mỗi dịp đầu năm. Tuy vậy, do số lượng người đổ về đây quá đông, nhiều người chưa ý thức trong việc chụp ảnh nên tình trạng giành giật nhau chỗ chụp ảnh thường xuyên xảy ra. Vấn đề này nhiều người dân cũng đã phản ánh trên các phương tiện xã hội nhưng tình trạng này vẫn chưa thay đổi.

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 1

Tối mùng 2 Tết hàng chục ngàn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ chụp ảnh lưu niệm. 

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 2
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 3
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 4

Tuy vậy, không phải ai cũng chụp được ở những vị trí đẹp.

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 5

Chị Hoàng Dương (ngụ Tân Bình) bức xúc: "Tôi không hiểu sao nhiều người cứ chen lấn và giành vị trí chụp ảnh. Nhiều người thậm chí còn đứng chụp cả trăm tấm hình ở những vị trí đẹp, mặc kệ nhiều người khó chịu. Rồi nhiều khi tôi đang chụp hình nhiều người lại chen ngang, chen dọc, rất vô ý thức".

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 6

Cảnh xô lấn, giành giật xảy ra ở các vị trí đẹp để chụp ảnh 

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 7
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 8
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 9

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có chiều dài 720m với chủ đề "TPHCM - Vững tin tiến bước". Đây là năm thứ 17 đường hoa Nguyễn Huệ được mở cửa phục vụ người dân tham quan. Tùy theo mỗi năm, đường hoa sẽ được trang trí một nội dung khác nhau với chủ đề linh vật của năm. Năm nay năm Canh Tý nên linh vật chuột sẽ giữ vai trò chủ đạo trong các thiết kế tại đường hoa.

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 10

Mệt mỏi chờ đợi chụp được một tấm ảnh ở khu vực trung tâm.

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 11
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 12

Nhiều người đứng chụp cả trăm tấm ở vị trí đẹp khiến người đợi bức xúc.

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 13

Nhiều người đành bỏ cuộc, đứng giữa đường hoa chụp dòng người qua lại. 

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 14

Đường hoa bắt đầu từ đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ với đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM). Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ. Đường hoa sẽ đóng cửa vào ngày mùng 4 Tết. 

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 15
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 16
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 17

Nhiều người chen lấn khi người khác đang chụp. 

Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 18
Giành giật nhau chọn chỗ chụp hình trên đường hoa Nguyễn Huệ - 19

Chuyển qua chụp hình "tự sướng" vì không thể chọn được cảnh đẹp. 

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh