Giám sát tình trạng oan sai trong tố tụng hình sự

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn vấn đề tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan là một trong ba chuyên đề giám sát trong năm 2015 trình Quốc hội quyết định.

Ngày 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về chương trình hoạt động giám sát năm 2015. Chuẩn bị nội dung này, Văn phòng Quốc hội nêu ra 6 nhóm vấn đề để Ủy ban Thường vụ xem xét, lựa chọn.

Chốt lại, 3 chuyên đề được chọn là: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2013; Tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2011-2014.

Ủng hộ nội dung giám sát tình hình oan sai, bồi thường cho người bị oan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phân tích: “Chọn oan sai là một việc liên quan đến quyền dân chủ. Công lý phải được bảo đảm cho người dân, vì vậy phải soi trở lại những luật tổ chức, luật liên quan đến đảm bảo công lý cho người dân đã được chưa”. Chủ tịch Quốc hội cho rằng định hướng hoạt động giám sát nên hướng đến các nội dung đang được triển khai theo tinh thần Hiến pháp, như cải cách thể chế, quyền con người, quyền công dân…
 
Vụ án oan 10 năm của ông Chấn (Bắc Giang) được nhận định không phải là cá biệt.
Vụ án oan 10 năm của ông Chấn (Bắc Giang) được nhận định không phải là cá biệt.

Dựa trên 3 chuyên đề này, Quốc hội sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để chính thức triển khai hoạt động giám sát năm tới.

3 nội dung khác không được lựa chọn là: Hiệu quả sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Thảo luận về nguyên tắc tổ chức hoạt động giám sát, có ý kiến nghị giảm bớt mật độ giám sát vì năm tới là thời gian bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12, sẽ có rất nhiều công việc.

Chủ nhiệm UB Tài Chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển phân tích, trong năm 2014, Quốc hội cũng tiến hành 2 cuộc giám sát tối cao, UB Thường vụ cũng tiến hành giám sát 2 chuyên đề và tất cả các UB giám sát tổng số 21 cuộc. Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị năm tới chỉ thực hiện một cuộc giám sát.

“Lắc đầu” với những ý kiến “bàn lùi”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng không thể vì nhiều việc quá mà coi nhẹ một trong ba chức năng của Quốc hội là giám sát.

“Tinh thần phải làm quyết liệt, khó mấy cũng làm. Đất nước phát triển sôi động, nhân dân đang nhìn vào Quốc hội mà đến cuối khóa lại có vẻ mềm đi là không được. Quốc hội phải “sống” liên tục, hành động liên tục, như cuộc sống đang vận động” - ông Ksor Phước nói.

Góp ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng các ủy ban nên đổi mới một bước. Hiệu lực hiệu quả giám sát rất quan trọng nên nâng cao hơn vai trò quyền hạn của cơ quan giám sát thông qua các cuộc giám sát. Lâu nay, theo Chủ tịch Quốc hội, việc giám sát hầu như giao cho các ủy ban làm, nặng quá. Chủ tịch Quốc hội định hướng không chọn chuyên đề riêng của từng ủy ban nữa mà trong chuyên đề giám sát chung, các ủy ban đều phải tham gia giám sát, có một ủy ban chủ trì, nhưng thành phần là phải có các ủy ban tham gia.

P.Thảo