Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa nói gì về dự án lấn biển 33 triệu USD bỏ hoang?

(Dân trí) - Sau 4 năm bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên bờ biển, gây bức xúc trong dư luận, dự án lấn biển Nha Trang Sao đã được các đại biểu đem ra "mổ xẻ", đặt câu hỏi với Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.

Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa nói gì về dự án lấn biển 33 triệu USD bỏ hoang? - 1

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao lấn biển rồi bỏ hoang kéo dài

Liên quan đến dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) từng lấp Vịnh Nha Trang rồi bỏ hoang, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa đặt ra một loạt vấn đề “nóng” với Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa như dự án bị bỏ hoang kéo dài nhiều năm, bị ô nhiễm môi trường trầm trọng, dự án có tiếp tục thực hiện và có làm công viên bờ biển hay không, bao giờ đưa vào sử dụng...

Về các vấn đề kể trên, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái, cho biết: dự án Nha Trang Sao đã thực hiện việc thu hồi dự án, ban hành quyết định thu hồi đất từ tháng 1/2019. Theo đó, khi thu hồi thì phải có thời gian gia hạn cho chủ đầu tư 24 tháng để xử lý tài sản trên đất.

Trong thời gian 24 tháng, nếu chủ đầu tư không xử lý tài sản trên đất thì nhà nước mới bắt đầu thực hiện thu hồi. “Thu hồi ở đây là bất luận không cần bồi thường tài sản trên đất và không cần xử lý những vấn đề liên quan đến sử dụng đất”, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa nói gì về dự án lấn biển 33 triệu USD bỏ hoang? - 2

Sau nhiều năm, dự án vẫn là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm và có nguy cơ ô nhiễm nặng

Theo ông Võ Tấn Thái, hiện nay thời gian cho chủ đầu tư xử lý tài sản trên đất là còn thời hạn.

Theo ông Thái, việc ai đó mua tài sản trên đất và xử lý chi phí đền bù trên đất thì có được nhà nước tiếp tục giao thực hiện dự án này hay không là một vấn đề được đặt ra.

“Hiện nay Sở TN-MT cũng nhiều lần báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở TN-MT làm 5 văn bản hỏi Bộ TN-MT nhưng đến nay Bộ chưa có trả lời dứt khoát”, ông Thái nói. Đồng thời ông cũng cho biết trong quy hoạch khu vực này vẫn thực hiện công viên bờ biển.

Liên quan đến vấn đề khu vực dự án có nguy cơ ô nhiễm, trở thành nơi hút chích cho các đối tượng bất hảo, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa cho rằng đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương và đề nghị UBND TP Nha Trang cần quan tâm đến vấn đề này.

Liên quan đến khu đất tại dự án Nha Trang Sao, trước đó từ tháng 10/2019, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở ngành khẩn trương rà soát, có phương án để giải quyết dứt điểm đối với các dự án sai phạm đã bị thu hồi dự án.

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tiến độ thực hiện thu hồi đối với dự án Nha Trang Sao để quản lý, sử dụng phần đất đó phục vụ cho mục đích công cộng.

Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa nói gì về dự án lấn biển 33 triệu USD bỏ hoang? - 3

 Dự án bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên bờ biển, gây bức xúc trong dư luận địa phương

Theo tìm hiểu, hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý khu đất này. Tuy nhiên chủ đầu tư chưa thực hiện việc giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý với lý do khiếu kiện vụ việc này lên các cơ quan TƯ.

Được biết, dự án Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ, có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang).

Quy hoạch tại khu vực này sẽ hình thành khu công viên kết hợp khu du lịch, dịch vụ, thương mại, thể thao trên biển. Thế nhưng, chủ đầu tư đã có sai phạm lấn danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Điều đáng nói, sau khi bị xử phạt 200 triệu đồng, từ tháng 1/2016 dự án ngừng thi công và bỏ hoang từ đó đến nay.

Cận cảnh dự án lấn biển 33 triệu USD bỏ hoang kéo dài

Hải Đăng