Khánh Hòa:

Giám đốc Sở nói gì về việc tài xế khai đâm xe vào núi để khỏi rơi xuống vực?

(Dân trí) - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết có nghe thông tin tài xế nói đâm xe vào vách núi để tránh thảm họa rơi xuống đèo nhưng phải đợi kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện mới biết được nguyên nhân vụ lật xe kinh hoàng này.

Hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người, làm 3 người tử vong ở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa
Hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người, làm 3 người tử vong ở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

Chiều 13/5, trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần cho biết, chiếc xe khách BKS 51B.11563 trong vụ lật xe làm 3 người chết đã được đưa về Công an huyện Khánh Vĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông có nghe thông tin nam tài xế Hồ Tấn Đức (44 tuổi) nói rằng đã cho xe đâm vào phía vách núi để tránh rơi xuống vực thẳm, cứu đoàn khách. “Tài xế nói thế thì mình biết thế thôi! Cơ quan chức năng phải kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xe thì mới biết được”, ông Nguyễn Văn Dần nói.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 (Tổng Cục đường bộ VN), cho biết, hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người có vách núi cao và một bên là vực thẳm. Tuy nhiên, đoạn vực thẳm cũng cách xa mép đường, có khoảnh đất, chứ không tiếp giáp ngay.

Theo ông Tạ Thanh Tình, để có kết luận chính xác, cơ quan công an sẽ giám định nhiều yếu tố, bao gồm: phương tiện, thiết bị, bộ hãm, vết trầy xước trên mặt đường, vết va đập đầu tiên và vết va đập cuối cùng tại vị trí chiếc xe khách bị lật trên mặt đường thuộc đèo Khánh Lê.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, ngày mai (14/5) cơ quan công an sẽ cùng các ngành liên quan trưng cầu, khám nghiệm chiếc xe khách bị lật để làm rõ vụ tai nạn.

Trong ngày 13/5, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong; 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Liên quan đến vụ lật xe khách kể trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Nam tài xế xe khách cho rằng đã cố gắng đưa xe sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm
Nam tài xế xe khách cho rằng đã cố gắng đưa xe sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/5, xe khách mang BKS TP HCM lưu thông trên quốc lộ 27C, hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km56+150 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) chiếc xe bất ngờ bị lật nghiêng, để lại dấu vết trượt dài hàng chục mét trên đường.

Đau đớn nằm trên giường bệnh, nam tài xế xe khách là Hồ Tấn Đức (44 tuổi, trú Tân Bình, TP HCM) cho rằng, khi đổ đèo thì chiếc xe lao xuống rất nhanh, anh dậm thắng hết cỡ nhưng xe vẫn cứ lao.

Trong giây phút ấy, anh cố gắng cho xe lách qua phía núi để tránh thảm họa rơi xuống vực thì xe bị lật ngiêng. "Tôi dậm thắng hết cỡ, dậm hết chân luôn mà xe vẫn lao xuống”, anh Đức đau đớn nói.

Nhiều nhân chứng là cán bộ hưu trí tỉnh Yên Bái đi trên xe khách bàng hoàng cho hay, trước khi xe bị lật khiến 3 người tử vong, chiếc xe có dấu hiệu chòng chành, chao đảo liên tục tầm 100 mét.

Trước đó, trưa 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài cùng các ngành chức năng tỉnh này đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân.

Viết Hảo