1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng (!)

(Dân trí) - Mấy ngày qua, dư luận đang bức xúc vì chủ một doanh nghiệp đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang ngang nhiên làm giả văn bản với chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhưng chỉ bị cơ quan chức năng xử phạt 2,5 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc “động trời” này, Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thông tin, qua làm việc, ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (gọi tắt là Công ty MGA Việt Nam), chủ đầu tư dự án du lịch cáp treo Núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) đã thừa nhận hành vi làm giả quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc giao 16.000 m2 đất trên đỉnh núi cho công ty thực hiện dự án.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 21/32018, ông Nguyễn Phi Tiến gửi qua Zalo hình ảnh Quyết định số 29006 ngày 9/2/2018 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh ký với nội dung giao lại 16.000 m2 đất trên đỉnh núi Sam để thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ cáp treo núi Sam cho ông Lê Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Núi Sam.

Giám đốc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng (!) - 1

Văn bản do ông Nguyễn Phi Tiến làm giả

Ông Phương chuyển tin nhắn trên cho ông Lê Bảo Kỳ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Châu Đốc. Ông Kỳ tiếp tục chuyển tin nhắn cho ông Trần Thanh Tùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để hỏi ông Tùng có tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định số 29006 không? Ông Tùng trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định trên.

Đến ngày 2/6/2018, ông Kỳ trình báo với Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc về dấu hiệu nghi vấn làm giả tài liệu, quyết định trên của Giám đốc Công ty MGA Việt Nam.

Trên cơ sở này,  Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã vào cuộc điều tra, xác định: “Quyết định số 29006 ngày 9-2-2018 có hình dấu UBND tỉnh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh (vừa mới nghỉ hưu) là quyết định giả cho chính ông Nguyễn Phi Tiến làm ra”.

Giám đốc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng (!) - 2

Công trình đầu tư xây dựng của công ty MGA tại Khu du lịch Quốc gia Núi Sam

Theo kết quả điều tra của Công an TP Châu Đốc, ông Tiến dùng máy tính bàn và điện thoại di động có kết nối internet, tự soạn thảo nội dung quyết định dựa trên quyết định số 2906 ngày 2/10/2017 của UBND tỉnh An Giang. Sau đó, dùng kỹ thuật photoshop sao chụp hình dấu UBND tỉnh và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trên quyết định số 2906 sang quyết định số 29006.

Cơ quan điều tra cho biết, ông Tiến khai mục đích là nhằm xả tresss. Đồng thời cũng chưa phát hiện ông Tiến dùng quyết định giả này để thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Mặc dù hành vi của ông Tiến có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an TP Châu Đốc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Giám đốc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng (!) - 3

Tượng bà Chúa Xứ Núi Sam thứ 2 mà công ty MGA xây dựng không phép bị UBND tỉnh An Giang buộc tháo dỡ và xử phạt 30 triệu đồng

Cơ quan Công an xác định, việc ông Nguyễn Phi Tiến tạo ra quyết định số 29006 giả của UBND tỉnh An Giang đã ít nhiều gây ảnh hướng đến uy tín của UBND tỉnh An Giang và uy tín cá nhân ông Vương Bình Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) nên cần phải xử lý hành chính để cảnh cáo, răn đe, không tiếp tục tái phạm. Do vậy mức phạt đưa ra là 2,5 triệu đồng.

Dư luận đang bức xúc vì dấu hiệu ông Tiến làm giả công văn của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã quá rõ ràng có dấu hiệu hình sự, tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ phạt hành chính là chưa thỏa đáng.

Được biết, trung tuần tháng 2, người dân TP Châu Đốc vô cùng bức xúc khi công ty TNHH MGA Việt Nam xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam.

Người dân cho rằng, công trình xâm phạm đến di tích văn hóa lịch sử, phá vỡ truyền thuyết tín ngưỡng dân gian vốn tồn tại hơn 300 năm qua.

Đáng nói, một công trình quy mô được xây dựng trên núi nhưng chính quyền địa phương không hay biết. Đặc biệt, chủ đầu tư công trình này chưa có giấy phép xây dựng. Sau đó, công ty này tự phá dỡ tượng và bị phạt hành chính 30 triệu đồng.

Nguyễn Hành