Thanh Hóa:

Giám đốc công ty chôn thuốc sâu cúi đầu xin lỗi hàng nghìn người dân

(Dân trí) - Hơn một tháng kể từ khi người dân bao vây công ty, đào bới tìm thuốc trừ sâu, chiều ngày 27/9, Giám đốc Công ty CP Nicotex Thanh Thái mới đứng trước hàng nghìn người dân nói lời xin lỗi. Tuy nhiên lời xin lỗi này chưa làm thỏa lòng dân.

Theo thông báo của UBND xã Yên Lâm, ngay từ đầu giờ chiều ngày 27/9, hàng nghìn người dân đã có mặt tại UBND xã nóng lòng chờ cuộc gặp gỡ. Đặc biệt là gặp lãnh đạo của công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái), yêu cầu phía công ty phải có những trả lời thỏa đáng cho nhân dân. Hội trường của xã Yên Lâm chật kín người, không có ghế ngồi, nhiều người đã phải ngồi cả ra bên ngoài hành lang.


Lãnh đạo UBND huyện Yên Định đã báo cáo lại toàn bộ diễn biến vụ việc về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Cty Thanh Thái và thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh về vụ việc tới người dân. Đồng thời, đề nghị người dân đưa ra những kiến nghị để cùng các cơ quan chức năng, phía Cty Thanh Thái để xử lý môi trường nơi đây.

Ông Nguyễn Đình Thống, Giám đốc Cty Thanh Thái đã đứng lên nhận lỗi về hành vi sai trái của công ty, đồng thời ông Thống cũng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, thành khẩn khai báo, trung thực, lập phương án xử lý môi trường, khắc phục hậu quả.

Hội trường chật kín không còn một chỗ trống.
Hội trường chật kín không còn một chỗ trống.

Ông Thống biện bạch: “Việc làm của xí nghiệp Thanh Thái trước đây, nay là công ty CP Nicotex Thanh Thái là việc làm thiếu ý thức, đã không lường được hậu quả gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của cán bộ nhân viên trong công ty cũng như cộng đồng, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn... làm mất lòng tin của bà con nhân dân". 

"Kính mong bà con an tâm để Cty Thanh Thái phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sớm. Chúng tôi thành khẩn khai báo và giải trình đúng hành vi quản lý trong những năm trước kia với công an tỉnh Thanh Hóa và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý môi trường theo đúng quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường...”, ông Thống cam kết.

Đại diện cho 1.653 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu ở 10 thôn của xã Yên Lâm đã đưa những ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc xử lý những sai phạm của Cty Thanh Thái. Đồng thời, cử những người dại diện cùng tham gia giám sát việc xử lý môi trường của Cty Thanh Thái.

Người dân ngồi tràn ra cả hành lang và sân của UBND xã.
Người dân ngồi tràn ra cả hành lang và sân của UBND xã.

Bà Nguyễn Thị Lanh, thôn Hành Chính nêu: “Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Cảm ơn các cơ quan báo chí đã cùng người dân trong thời gian qua đưa tin sự việc đến cả nước. Đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ. Đề nghị ông Thống phải thành khẩn khai báo về các điểm chôn lấp cho các cơ quan chức năng”.

Đại diện người dân cho rằng, ông Thống chưa thực sự thành khẩn khai báo, đề nghị ông Thống phải trả lời sai phạm của mình bằng văn bản để nhân dân biết. Khi đó thì lời hứa của ông Thống về giải quyết xử lý môi trường mới có hiệu lực.

Anh Hồ Chí Thanh, thôn Cao Khánh bức xúc: “Ông Thống nói, việc chôn chất thải xuống lòng đất là các lãnh đạo trước của công ty. Vậy trong thời gian làm giám đốc ông có chôn thuốc sâu xuống đất hay không. Chúng tôi yêu cầu phải được gặp các đời giám đốc trước của công ty và khai báo, rồi làm cam kết với người dân. Nếu không khai báo những điểm đã chôn lấp, dân đã biết rồi mà khai quật lên thì sẽ như thế nào với dân? Dân chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, tìm cho bằng ra những điểm công ty đã chôn lấp thuốc sâu. Khi đó công ty sẽ chịu như thế nào với dân”.

Ông Nguyễn Đình Thống, GĐ Cty Thanh Thái.
Ông Nguyễn Đình Thống, GĐ Cty Thanh Thái.

Ông Phạm Viết Long, trưởng thôn Thắng Long đưa ra kiến nghị: “Bản thân tôi và nhân dân kịch liệt lên án hành vi vô đạo đức, vô nhân tính của Cty Thanh Thái, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho nhân dân… phải bồi thường bằng vật chất cho nhân dân. Cơ quan chức năng phải phối hợp với dân để xử lý, phải có những văn bản về lời hứa của ông Giám đốc công ty đến người dân, thì khi đó chúng tôi mới chắc chắn về lời hứa này được”.

Phần lớn người dân vẫn chưa đồng tình với những gì mà ông Thống trình bày cũng như lời xin lỗi và cam kết, điều người dân muốn là ông Thống thành khẩn khai báo, trung thực và xử lý triệt để môi trường, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Nhiều câu hỏi đặt ra của người dân, vị giám đốc này vẫn chưa trả lời được.

Thái Bá - Đức Văn