Giám đốc bệnh viện không họp phòng chống dịch corona là do lỗi đường truyền

(Dân trí) - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã có báo cáo giải trình về việc các thành phần triệu tập nghe triển khai nội dung phòng chống dịch của Sở Y tế đã không có mặt đầy đủ.

Theo đó, ngày 10/2, ông Tống Lê Bách, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã có báo cáo về việc tham gia hội nghị trực tuyến hướng dẫn, chẩn đoán  điều trị và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Giám đốc bệnh viện không họp phòng chống dịch corona là do lỗi đường truyền - 1
Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã có báo cáo giải trình về việc các thành phần triệu tập nghe triển khai nội dung phòng chống dịch của Sở Y tế đã không có mặt đầy đủ.

Báo cáo giải trình cho biết, 8h ngày 8/2, Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn và các thành phần có mặt đúng giờ tại Trung tâm Viettel thị xã Bỉm Sơn để tham gia hội nghị trực tuyến của Bộ y tế.

Sau khi kết thúc cầu truyền hình của Bộ Y tế lúc 12h30, nhân viên Viettel phụ trách chuyển cầu về Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa bị gián đoạn. Nhân viên Viettel thông báo hội nghị đã kết thúc, vì thế Giám đốc bệnh viện cho các thành phần ra về vì nghĩ là đã xong hội nghị, nên không nghe được sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.

Ông Tống Lê Bách đã nhận thiếu sót của Giám đốc bệnh viện chủ trì hội nghị. Đồng thời, ông Bách nhận khuyết điểm và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Cũng theo ông Bách, đối với công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh do virus corona theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh.

Hiện, bệnh viện đã thành lập các ban chỉ đạo, ban hậu cần, và chuẩn bị các cơ số phòng, chống dịch như thuốc, vật tư y tế, máy móc, trang thiết bị. Bệnh viện cũng đã có khu cách ly 3 nơi: Khu vực nghi ngờ, có thể và khu vực bị bệnh.

Cũng theo ông Bách, hiện tại trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, bệnh viện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra.

Ông Phạm Viết Ngọc, Giám đốc Viettel thị xã Bỉm Sơn xác nhận, vào hồi 8h - 12h30 ngày 8/2, tại điểm cầu truyền hình trực tuyến Viettel thị xã Bỉm Sơn, do ông Tống Lê Bách, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn chủ trì.

Sau khi kết thúc cầu truyền hình của Bộ Y tế thì nhân viên Viertel hỗ trợ điểm cầu có tắt kết nối cầu truyền hình với Bộ Y tế để kết nối với cầu truyền hình họp với Sở Y tế.

Trong khi nhân viên hỗ trợ ngắt chuyển cầu (khởi động lại thiết bị) thì có lỗi kết nối và các thành phần tham gia họp cũng có chờ đợi. Mọi người chờ thêm một lúc nhưng vẫn chưa thấy kết nối nên đã ra về.

Đến 12h40, nhân viên hỗ trợ đã khắc phục và kết nối được cầu truyền hình với Sở Y tế. Tuy nhiên, lúc này các thành phần họp cũng đã ra về và nhân viên Viettel tắt cầu truyền hình.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn kiểm điểm vì không có mặt các thành phần triệu tập dự hội nghị hướng dẫn, chẩn đoán  điều trị và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. 

Duy Tuyên