Giám định pháp y nạn nhân vụ cháy sau khách sạn La Thành

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều qua 2/1, sau khi tìm được xác nạn nhân Trần Thị Huế từ đám cháy, cơ quan công an đã tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Khu vực hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác điều tra.

Khu vực hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác điều tra.

Sáng nay 3/1, cơ quan CSĐT (CA quận Ba Đình) và lực lượng cảnh sát PCCC (CA TP Hà Nội), đã có mặt tại hiện trường để làm các công tác khám nghiệm. Trước đó, khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

Cũng trong sáng nay, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân Trần Thị Huế có mặt tại hiện trường chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đưa xác nạn nhân về quê mai táng.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn, có rất nhiều căn nhà tạm bợ được dựng lên, bên cạnh là công trình kè mương nước đang được các nhà thầu thi công tiến hành xây dựng bộn bề, ngổn ngang, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khu nhà tạm bợ ẩn chứa nhiều nguy cơ về công tác PCCC và các vấn đề xã hội.

Khu nhà tạm bợ ẩn chứa nhiều nguy cơ về công tác PCCC và các vấn đề xã hội.

Hồng Ngân