An Giang:

“Giảm án” cho 3 cán bộ nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook

(Dân trí) - Chiều 23/11, kết thúc cuộc họp giữa các sở, ngành liên quan trong vụ xử lý, kỷ luật 3 cán bộ có lời bình luận không hay về Chủ tịch tỉnh An Giang trên Facebook, lãnh đạo các sở, ngành đã thống nhất “giảm án” cho 3 cán bộ này.

Thông tin về kết quả cuộc họp trên do ông Võ Nguyên Nam, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh An Giang, cho biết. Ông Nam nói rõ, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy An Giang là phải xem xét lại vụ việc một cách  thấu tình đạt lý và xem xét lại quy trình xử phạt… để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ chỉ đạo trên của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã thống nhất đi đến kết luận giảm nhẹ hình thức kỷ luật, xử phạt đến mức thấp nhất cho 3 cán bộ liên quan đến sự việc gây ồn ào d luận này.

Cụ thể, đối với cô Lê Thị Thùy T. - giáo viên trường THPT Long Xuyên, rút hình thức kỷ luật từ khiển trách xuống phê bình; miễn hình thức phạt tiền (5 triệu đồng) đối với cô T. Việc miễn hình thức phạt tiền căn cứ vào đơn xin giảm mức phạt tiền trước đó của cô T.

 


Đối với hai trường hợp bị Sở Thông tin và truền thông An Giang phạt tiền sẽ được miễn giảm không phải nộp phạt, tuy nhiên với điều kiện hai cá nhân này phải... làm đơn xin miễn giảm (!?) (Bà T. đã có đơn trước đó).

Đối với hai trường hợp bị Sở Thông tin và truền thông An Giang phạt tiền sẽ được miễn giảm không phải nộp phạt, tuy nhiên với điều kiện hai cá nhân này phải... làm đơn xin miễn giảm (!?) (Bà T. đã có đơn trước đó).

Đối với bà Phạm Thị Kim N. - Phó chánh văn phòng Sở Công thương An Giang, được đề nghị giảm từ hình thức cảnh cáo về mặt Đảng xuống mức phê bình.

Đối với ông Nguyễn Huỳnh Huy P. – nhân viên Điện lực An Giang (chồng bà N.), giữ nguyên hình thức phê bình, nhưng ông P. sẽ được xem xét miễn chịu hình thức phạt tiền 5 triệu đồng nếu ông P. có đơn xin miễn giảm phạt tiền (mặc dù ông P. đã nộp phạt).

Ngoài ra, người phát ngôn UBND tỉnh An Giang còn thông tin thêm, UBND tỉnh sẽ sớm có văn bản chính thức thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh đến các cơ quan liên quan. Các đơn vị liên quan sẽ tổ chức triển khai kết luận này đến các cá nhân bị xử phạt.

Nguyễn Hành