Giải thưởng Tạ Quang Bửu vinh danh 2 nhà khoa học xuất sắc

(Dân trí) - 300 nhà khoa học đã tham dự Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu lần đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức. Buổi lễ đã vinh danh hai nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực toán học và vật lý.

Tham dự Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2013 có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cùng 300 nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, các nhà khoa học trẻ, sinh viên thuộc các trường đại học và các tổ chức khoa học công nghệ...

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 là giải thưởng dành cho nghiên cứu khoa học cơ bản trong khoa học tự nhiên thuộc 7 lĩnh vực gồm: Toán, Khoa học máy tính và thông tin, Vật Lý, Hóa Học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học và khoa học tự nhiên khác.

Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2013 đã vinh danh hai nhà khoa học là Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng, nghiên cứu trong lĩnh vực toán, với công trình “Các đồng cấu giữa các đại số Dickson - Mùi xem như các Moodun trên đại số Steenrod” và Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Ân, lĩnh vực Vật lý, với công trình “Đồng viễn tạo trạng thái lượng tử thông qua các trạng thái W và kiểu W”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự buổi “Đối thoại với nhà khoa học”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự buổi “Đối thoại với nhà khoa học”.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ được trao hàng năm, bên cạnh một đến ba giải chính còn có một giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 30 tuổi) và một giải thưởng dành cho nhà khoa học có đóng góp tích cực cho nghiên cứu cơ bản của Việt Nam.

Cũng tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã có buổi “Đối thoại với nhà khoa học” về các vấn đề thời sự đang diễn ra; vấn đề nghiên cứu khoa học cơ bản và môi trường hoạt động khoa học hiện nay;...

Phạm Thanh - Nhữ Trang