Giải quyết ngay để 5.000 hộ dân Bình Chánh có nước sạch ăn Tết

(Dân trí) - Khi nghe đại biểu HĐND TP thuộc khu vực huyện Bình Chánh phản ánh địa phương có đến 5.000 hộ dân chưa đặt được đồng hồ nước sạch dù đường nước đã vào, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các cơ quan liên quan ngồi lại với nhau ngay sau kỳ họp để giải quyết cho người dân.

Bà con mong có nước sạch trước Tết

Ngày 5/12, HĐND TPHCM khóa 9 tiếp tục kỳ họp thứ 12 với phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại hội trường.

Sáng 5/12, HĐND TPHCM tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường
Sáng 5/12, HĐND TPHCM tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung phản ánh tình trạng có gần 5.000 hộ dân chưa được lắp đặt đồng hồ nước. Bà nói: “Dù TP đã có nhiều nghị quyết, ban hành nhiều giải pháp để người dân có nước sạch nhưng vừa qua UBND huyện Bình Chánh có đề nghị giải quyết việc gắn 5.000 đồng hồ ở địa bàn nhưng chưa được. Hy vọng các ban ngành thành phố cố gắng giải quyết cho bà con. Giờ tháng 12 rồi, nếu làm được trong tháng này thì rất tốt, để bà con an tâm đón Tết”.

Theo bà Kim Dung, với vai trò là đại biểu khu vực huyện Bình Chánh, bà đã cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri, nghe bà con phản ánh nhiều về việc không có nước sạch sử dụng. Cách đây 1,5 tháng, bà cũng cùng UBND huyện họp với công ty cung cấp nước để thống nhất giải quyết vấn đề này nhưng chờ đến nay vẫn chưa thấy phản hồi gì.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm hỏi kỹ lại là đường dẫn nước đã đến khu dân cư chưa. Khi nghe thông tin đã có đường nước, chỉ là chưa triển khai gắn đồng hồ cho dân sử dụng, bà Quyết Tâm đề nghị: “Ngay sau kỳ họp này, HĐND TP sẽ ngồi lại với UBND huyện Bình Chánh, các sở - ngành, nhất là Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) để thống nhất thời gian giải quyết dứt điểm, thông báo đến cho bà con an tâm”.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu xử lý ngay việc gắn đồng hồ nước cho dân ngay sau kỳ họp này
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu xử lý ngay việc gắn đồng hồ nước cho dân ngay sau kỳ họp này

Hiệu lực quản lý của cơ quan chuyên môn kém?

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm thì giật mình về hình ảnh cậu bé chưa đủ tuổi lái xe được tài xế xe buýt giao lái xe đăng tải trên mạng xã hội gần đây. Bà giật mình vì tài xế quá coi thường tính mạng của hành khách trên xe cũng như người đi đường.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê lại bức xúc về hiệu lực quản lý của các cơ quan chuyên môn bên dưới. Ông lấy ví dụ ở tình trạng thất thoát nguồn thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường với tỷ lệ thất thoát gần đến 90% là quá lớn.

Ông nói: “Dù nguồn thu ở đây chỉ chừng 1 tỷ đồng/tháng nhưng để thất thoát nhiều như vậy là không được. Chúng ta kiểm soát gắt gao các thất thoát lớn nhưng nhiều khi các thất thoát nhỏ trước mắt lại không để ý”.

Theo ông, cần thay đổi tình trạng này, bởi nó thể hiện hiệu lực quản lý của các cơ quan chuyên môn kém. Vả lại, dù khoản thất thoát nhỏ nhưng gom lại nhiều vụ cũng rất nhiều.

Trả lời đại biểu Khuê, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, thừa nhận là tình hình thất thoát trong thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường rất lớn.

Ông nói: “Về công nghệ thu phí cơ bản là ổn nhưng điều quan trọng là tính tự giác của người dân rất kém. Chúng ta có lắp đặt 23 camera giám sát trên các điểm cho phép đỗ ô tô dưới lòng đường và nhận thấy là nếu người giám sát tại hiện trường không làm quyết liệt thì người dân tự nguyện nộp phí rất ít, tỷ lệ chỉ là 16% đồng ý nộp phí so với số lượng xe đỗ mà camera giám sát ghi lại”.

Ông cho biết là sở đã họp bàn với các địa phương và thống nhất là tăng cường giám sát chặt chẽ việc nộp phí tại các điểm này, chuyển công việc giám sát cho các công ty công ích để đảm bảo việc giám sát chặt chẽ hơn. Ông nói: “Từ ngày 1/1/2019 sẽ triển khai công tác này. Sau khi có số liệu thống kê hiệu quả như thế nào sẽ báo cáo lại đại biểu”.

Ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, thừa nhận là tình hình thất thoát trong thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường rất lớn
Ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, thừa nhận là tình hình thất thoát trong thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường rất lớn

Về việc đại biểu Tố Trâm phản ánh, ông Cường cũng thừa nhận là những hình ảnh tiêu cực của lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt như lấn tuyến, lái xe lên vỉa hè, đưa xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cả hệ thống xe buýt của thành phố với hơn 5.000 tài xế và nhân viên.

Tuy nhiên, theo ông thì những hình ảnh tiêu cực trên cũng không phủ nhận được các nỗ lực của ngành xe buýt thành phố thời gian qua. Ông cho biết: “Chúng tôi thiết lập trung tâm giám sát liên thông với hệ thống GPS và 4.000 camera giám sát gắn trên xe buýt để chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt và đã đạt được nhiều kết quả, những vụ việc tiêu cực được ghi nhận giảm 29% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là 1 sự nỗ lực rất lớn của ngành để nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Tùng Nguyên - Phạm Nguyễn