Bà Rịa – Vũng Tàu:

Giải cứu thành công 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm tàu trên biển

(Dân trí) - Sáng ngày 18/2, 8 thuyền viên của tàu cá BTH-96972 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực Mỏ Đại Hùng đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm 3) đưa về bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 16/2, Trung tâm 3 nhận đươc thông tin tàu cá BTh 96972 TS do ông Nguyễn Văn Dương (quê Bình Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên, bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu cách Mũi Vũng Tàu khoảng 149 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm 3 đã điều tàu SAR 413 cùng các phương tiện hoạt động trong khu vực đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm, cứu vớt thành công 8 thuyền viên gặp nạn.

Danh sách thuyền viên bị nạn
Danh sách thuyền viên bị nạn

Mặc dù tình hình thời tiết tại khu vực tàu bị nạn sóng cao từ 4-5m, biển động dữ dội nhưng nhờ sự phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm và các phương tiện tại hiện trường nên toàn bộ 8 thuyền viên đã được cứu an toàn.

Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đang kể về giây phút kinh hoàng khi tàu chìm
Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đang kể về giây phút kinh hoàng khi tàu chìm
Các thuyền viên nhận hỗ trợ từ phía Trung tâm 3
Các thuyền viên nhận hỗ trợ từ phía Trung tâm 3

“Khi tàu gặp nạn anh em chúng tôi tưởng mình đã chết, may mà được các anh Trung tâm 3 và các bạn ghe gần đó tới cứu kịp, không thì toàn bộ anh em trên tàu không còn ai trụ được vì thời tiết lúc đó rất xấu cộng thêm sóng tại vị trí tàu chìm rất cao. Thay mặt anh em thuyền viên, chúng tôi xin cám ơn những ân nhân tại Trung tâm 3 đã cứu sống toàn bộ anh em chúng tôi”, ông Nguyễn Thái Dương - thuyền trưởng tàu cá gặp nạn xúc động chia sẻ.

Nguyễn Nam