Hà Nội:

Giải cứu kịp thời cư dân kẹt trong đám cháy ở Làng quốc tế Thăng Long

(Dân trí) - Khói đen bốc lên từ tầng 10 khiến gia đình cư dân sống ở tầng 11 chung cư Làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội) bị mắc kẹt. Xác định vị trí người dân đang gặp nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và giải cứu thành công.

Giải cứu kịp thời cư dân kẹt trong đám cháy ở Làng quốc tế Thăng Long - 1

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ tầng 10 tòa chung cư khiến nhiều cư dân bên trên bị mắc kẹt.

Khoảng 9h15 sáng 9/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn hộ ở tầng 10 tòa A4 thuộc Làng quốc tế Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhiều nhân chứng kể lại, ở thời điểm đó họ phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ lớn. Nhiệt độ cao khiến cửa kính của căn phòng vỡ vụn, rơi xuống bên dưới.

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều cư sinh sống cùng tòa nhà vội vàng tháo chạy theo lối cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài. Tuy nhiên, một hộ dân sinh sống ở tầng trên bị mắc kẹt, phải ở bên trong đợi lực lượng chức năng giải cứu.

Giải cứu kịp thời cư dân kẹt trong đám cháy ở Làng quốc tế Thăng Long - 2

Đám cháy nhìn từ xa (Ảnh: Lê Lan)

Giải cứu kịp thời cư dân kẹt trong đám cháy ở Làng quốc tế Thăng Long - 3

Nhiệt độ cao khiến cửa kính của căn phòng vỡ vụn, rơi xuống bên dưới.

Một cư dân sống ở tầng 11 chia sẻ, ngay khi gặp nạn người này đã liên lạc với người thân bên dưới, nhờ điện báo cho lực lượng chức năng tiếp cận.

“Thấy khói đen từ bên dưới bốc lên, có mùi khét, tôi vội mở cửa ra thì thấy khói đen kịt hành lang rồi. Không ra được ngoài nên tôi phải chạy vào nhà đóng cửa lại rồi chạy vào phòng ngoài thoáng nhất. Nhưng khoảng 5 phút sau thì khói bao vây. Mọi người nhanh trí dùng khăn ướt để bịt mũi. Lúc đó hoang mang, chỉ biết chờ cảnh sát” - cư dân sống ở tầng 11 bàng hoàng kể lại.

Giải cứu cư dân mắc kẹt trong đám cháy ở Làng quốc tế Thăng Long

Để không chế vụ hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy đã lập tức điều động 4 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 10h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Quanh khuôn viên tòa nhà A4, rất đông người dân vẫn đứng theo dõi, hoang mang kể về vụ hỏa hoạn.

Được biết, vụ hỏa hoạn không gây ra hậu quả về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Nguyễn Trường