Giải báo chí quốc gia lần thứ VII: Dân trí đoạt 2 giải thưởng

(Dân trí) - Vượt qua gần 1.500 tác phẩm, hai loạt bài của Dân trí đã lọt vào vòng chung khảo và đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2012 đó là phỏng vấn về Bỏ phiếu tín nhiệm của tác giả Cấn Cường, Phương Thảo; Ký ức về người lính Trường Sa của tác giả Hoàng Lam.

Tối ngày 21/6, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 (lần thứ VII) đã diễn ra trang trọng. Tới dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...
 
Giải báo chí quốc gia lần thứ VII: Dân trí đoạt 2 giải thưởng lớn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: “Báo chí cách mạng của nước ta đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Tại buổi trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21/6/1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta và đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí cũng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội và đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của người dân.

Trong thời đại của hội nhập quốc tế và trong bối cảnh mới về thông tin truyền thông ngày nay, báo chí đã đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế. Thông tin và truyền thông rộng rãi về các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành sôi động quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, nhất là các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính tiền tệ, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh giữ vững chủ quyền, lãnh thổ quốc gia...

Hai nhà báo của báo

Hai nhà báo của báo Dân trí, Cấn Mạnh Cường và Lê Phương Thảo nhận giải Báo chí Quốc gia
 
Phản ánh đa dạng, phong phú nhịp đập của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện của suy thoái đạo đức lối sống và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: “Báo chí cách mạng của nước ta đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Hai nhà báo của báo
Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn và Phó Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh báo Dân trí chúc mừng hai tác giả đoạt giải
 
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích, những kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí quốc gia hôm nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII năm này, trao giải thưởng cho các tác phẩm báo chí sáng tác năm 2012, có thể khẳng định đã thành công tốt đẹp, đã chọn được ra 5 tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.450 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử gửi dự thi, để trao giải A. Hơn 100 tác phẩm khác được trao giải B giải C và khuyến khích.

Báo Dân trí luôn đoạt những giải thưởng lớn

Báo Dân trí luôn đoạt những giải thưởng lớn

Để tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất của năm 2012, Hội đồng sơ khảo, Hội đồng Chung khảo làm việc với tinh thần khách quan, nghiêm túc, đã tuyển chọn để Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định trao giải cho 117 tác phẩm, bao gồm 5 giả A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích thuộc 11 loại giải. 43 tác phẩm khác lọt vào vòng trung khảo, nhưng không đoạt giải, đã được Hội đồng giải thưởng Báo chí Quốc gia quyết định trao Giấy chứng nhận.

Báo Dân trí năm nay có hai loạt bài đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2012. Đó là loạt bài đoạt giải C (giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận) phỏng vấn về Bỏ phiếu tín nhiệm của hai tác giả Cấn Mạnh Cường và Lê Phương Thảo và loạt bài đoạt giải Khuyến khích của tác giả Hoàng Lam là Ký ức về người lính Trường Sa (Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép).

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết năm nay, giải có số lượng tác phẩm – tác giả và số đơn vị báo chí tham dự cao nhất từ trước đến nay, từ 59 trong 63 Hội Nhà báo, tỉnh, thành phố cùng nhiều Liên chi hội, Chi hội trực thuộc và nhiều cơ quan báo chí Trung ương tham dự. Giải báo chí năm nay có thêm giải báo điện tử cho phù hợp với tình hình phát triển công nghệ báo chí hiện nay.

Đây năm có số lượng tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia nhiều nhất
Đây là năm có số lượng tác phẩm dự thi Giải Báo chí Quốc gia nhiều nhất
 
Ông Thuận Hữu khẳng định, Giải báo chí đã thu hút được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh khác quan, bao quát các sự kiện, sinh hoạt chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước trong năm 2012 với những chủ đề lớn như nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng…

Với trách nhiệm xã hội của báo chí, nhiều tác phẩm đã đi đầu đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các thể lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá đất nước, đấu tranh mạnh mẽ bằng ngôn luận trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới và quốc phòng.

Theo ông Hữu nhiều tác phẩm có tín phát hiện vấn đề, có ảnh hưởng xã hội, thể hiện sự đầu tư công phu về nghiệp vụ của cơ quan báo chí và của tác giả, nhóm tác giả. Cách thể hiện ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, đưa được thành tựu công nghệ mới vào hoạt động báo chí.

Quang Phong
Ảnh: Hữu Nghị