Thanh Hóa:

Giả vờ đón xe, nhốt phụ xe vào cốp, đánh tài xế

(Dân trí) - Đứng đón xe bên đường, nhưng vị “thượng đế” này không lên xe mà đợi khi phụ xe mở cốp bỏ hành lý liền nhanh tay đẩy anh này vào cốp xe khóa lại rồi hành hung cả lái xe.

Theo đơn trình báo của ông Vũ Văn Thọ (SN 1978, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh), vào khoảng 12h15, ngày 21/3, ông điều khiển xe ô tô chở khách mang BKS 36B - 008.13 lưu thông theo hướng huyện Nông Cống - TP Thanh Hóa.

Lực lượng Công an có mặt ngay sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân.
Lực lượng Công an có mặt ngay sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân.

Khi xe đến khu vực Cầu Voi, xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa thì có một người tên Tuấn, tên thường gọi “Tuấn Như Thanh” đứng ở bên đường vẫy xe. Hành khách có hai thùng xốp có chứa đồ phía trong.

Phát hiện có khách vẫy xe, ông Thọ điều khiển xe dừng lại và phụ xe là anh Nguyễn Thanh Tùng xuống mở cốp ô tô để xếp đồ cho khách vào phía trong. Tuy nhiên, khi anh Tùng vừa mở cốp xe thì người khách có tên là Tuấn đã đẩy anh Tùng vào phía trong rồi khóa cốp xe lại.

Đơn trình báo của ông Vũ Văn Thọ.
Đơn trình báo của ông Vũ Văn Thọ.

Thấy vậy, ông Thọ liền xuống xe hỏi thì bị nhóm người lạ mặt bước từ trên xe ô tô BKS 36B - 012.17 (có dán lô gô, biển hiệu Tiến Phương) chạy lại dùng tuýt sắt và nhiều hung khí khác hành hung ông Thọ.

Vụ việc được hành khách trên xe gọi điện báo lực lượng chức năng. Một lát sau, lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường thì nhóm người trên đã lên xe ô tô BKS 36B - 012.17 chạy về hướng nội thành TP Thanh Hóa.

Ông Thọ được đưa đến cơ sở y tế điều trị vì chấn thương.
Ông Thọ được đưa đến cơ sở y tế điều trị vì chấn thương.

Ông Thọ được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Người khách vẫy xe tên Tuấn cũng đã bị cơ quan CSĐT, Công an TP Thanh Hóa tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Trần Lê