Hà Nội:

Giả mạo thẻ thương binh của bố để điều khiển xe tự chế

(Dân trí) - Sáng 21/6, tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiểm tra một xe ba bánh tự chế đang vận chuyển hàng hoá.

Người điều khiển xe không có giấy chứng minh thư, giấy phép lái xe, chỉ xuất trình một thẻ thương binh loại A có số 2305 N/VC, thương tật 1/8 cấp ngày 6/9/1984 mang tên Trần Văn Nho (SN 1934, trú tại Đồng ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Nghi vấn thẻ thương binh giả, tổ công tác được sự phối hợp của công an phường Trần Hưng Đạo và sự hỗ trợ của một số thương binh đang lưu hành trên đường đã đưa người và phương tiện về công an phường Trần Hưng Đạo làm rõ.

Tại trụ sở công an phường, người điều khiển phương tiện khai là Trần Văn Tuyên (SN 1959, trú ở Đồng ích, Lạp Thạch, Vĩnh Phúc) hiện thuê nhà ở quận Thanh Xuân và khai nhận thẻ thương binh mang tên Trần Văn Nho là của bố đẻ mình. Thẻ thương binh này đã không sử dụng từ năm 1984, nhưng Tuyên đã bóc ảnh của bố rồi dán ảnh của mình vào, sửa chữa lại năm sinh. Lợi dụng thẻ thương binh giả này, Tuyên đã sử dụng xe ba bánh tự chế để chở thuê hàng từ tháng 12/2007 đến nay.

Phúc Hưng