Nam Định:

Gia đình hoảng hồn nhận tin con gái 15 tuổi bỏ nhà đi cùng 3 thanh niên

(Dân trí) - Sau khi xảy ra cãi vã với mẹ về chuyện vụn vặt trong nhà, N.A. đã bỏ nhà đi suốt 10 ngày nay. Hiện gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với thiếu nữ này và vô cùng lo lắng khi có thông tin N.A. đang đi cùng 3 thanh niên và 1 cô gái lạ mặt khác.

Ngày 10/4, anh Tuấn Đức, trú tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cho biết, em gái anh là N.T.N.A. (15 tuổi) đã mất liên lạc với gia đình suốt 10 ngày nay sau khi bỏ nhà đi vì cãi nhau với mẹ về mấy chuyện vụn vặt trong gia đình.


Cháu N.T.N.A (ảnh gia đình cung cấp)

Cháu N.T.N.A (ảnh gia đình cung cấp)

Theo anh Đức, N.A. nghỉ học từ năm lớp 6, hiện tại ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nhà. Em gái anh có tính cách bồng bột, ngang bướng của tuổi mới lớn nên khi N.A. bỏ đi, gia đình anh vô cùng lo lắng.

Gia đình anh Đức đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Tối qua 9/4, gia đình anh Đức mới lên trình báo Công an phường Vị Xuyên nhờ tìm kiếm N.A.

Cũng theo thông tin anh Đức cung cấp: “Khi đi em ấy có mang theo quần áo. Gia đình tôi gọi điện cho em không được nên đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Mới hôm qua, một người xưng là CSGT đang công tác tại Hải Phòng cho biết, anh nhìn thấy người giống em N.A. đi cùng một cô gái khác và 3 nam thanh niên ở bến xe Niêm Nghĩa bắt xe đi Côn Sơn Kiếp Bạc (Hải Dương). Tuy nhiên lúc đó anh ấy không chắc chắn. Khi gia đình tôi gửi thêm hình ảnh thì anh ấy bảo chính xác”.

Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng Công an phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định cho biết, hiện nay phía công an phường đã nắm bắt được trường hợp trên, nhưng gia đình hiện chưa làm đơn trình báo. Tối ngày hôm qua mẹ cháu N.A. có đến cơ quan công an phường trình báo. Qua thông tin ban đầu thì cháu N.A. đã gọi điện và nhắn tin về cho mẹ mình và nói vài ngày nữa sẽ về. Nguyên nhân cháu bỏ nhà đi là do cãi nhau với mẹ.

Đức Văn