Nam Định:

Gia đình, hàng xóm hò reo khi nhận tin Đoàn Thị Hương sắp được trả tự do

(Dân trí) - Khi nghe tin Đoàn Thị Hương thoát khỏi cáo buộc giết người, có thể được trả tự do vào tháng 5 tới đây, tại quê nhà, gia đình và hàng xóm của Hương ai cũng hò reo phấn khởi.

Theo hãng tin Sky News, sáng nay 1/4, Đoàn Thị Hương (31 tuổi, người Việt Nam) - bị cáo liên quan vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam hồi tháng 2/2017 - được cảnh sát Malaysia dẫn giải đến tòa án thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor.

Gia đình, hàng xóm hò reo khi nhận tin Đoàn Thị Hương sắp được trả tự do - 1

Đoàn Thị Hương tươi cười khi rời tòa án sáng nay 1/4. (Ảnh: EPA)

 

Trước khi phiên tòa diễn ra, ngày 28/3, ông Đoàn Văn Thạnh (bố đẻ bị cáo Hương) đã được các cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện để sang Malaysia tham dự phiên toà.

Tại quê nhà xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, bà Nguyễn Thị Vỳ (mẹ bị cáo Hương) chia sẻ, từ sáng sớm nay đã có rất nhiều người thân trong gia đình và hàng xóm đến nhà bà để theo dõi, nghe thông tin về phiên tòa lần này.

Bà Vỳ chia sẻ: “Đây là phiên tòa xét xử rất quan trọng với con gái tôi, trước lúc phiên tòa diễn ra, mọi thành viên trong gia đình rất lo lắng và mang theo rất rất nhiều hy vọng về việc con gái sẽ được trả tự do, nên gần như cả đêm qua tôi không thể chợp mắt được…”.

Tại phiên tòa diễn ra sáng nay, ngày 1/4, công tố viên Iskandar Ahmad cho biết ông đã nhận được chỉ đạo từ Tổng chưởng lý đề nghị đưa ra bản án mới nhẹ hơn với bị cáo Đoàn Thị Hương. Một phiên dịch viên đã đọc bản án mới tại tòa và phiên tòa đã tạm ngừng một lúc để Hương cân nhắc trước khi chấp nhận đề nghị này.

Gia đình, hàng xóm hò reo khi nhận tin Đoàn Thị Hương sắp được trả tự do - 2

Ông Đoàn Văn Thạnh, bố đẻ Đoàn Thị Hương tới Malaysia tham dự phiên tòa và vui mừng khi con gái sắp được thả (Ảnh: AFP)

 

Với các tình tiết giảm nhẹ sau khi được tòa án Malaysia giảm án từ tội danh giết người sang tội danh cố ý gây thương tích, Đoàn Thị Hương có thể tiếp tục được giảm 1/3 án tù, nghĩa là cô sẽ được trả tự do vào tháng 5 năm nay.

Nghe tin con gái có thể sẽ được trả tự do vào tháng 5 tới đây, cả gia đình Đoàn Thị Hương cùng bà con lối xóm nơi quê nhà vô cùng mừng rỡ. Bà Vỳ chia sẻ, mọi người ai cũng reo hò vui mừng.

Gia đình, hàng xóm hò reo khi nhận tin Đoàn Thị Hương sắp được trả tự do - 3

Bà Nguyễn Thị Vỳ mong ngóng tin vui từ quê nhà.

Qua các kênh báo chí, bà Vỳ thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, các luật sư… đã luôn đồng hành, hỗ trợ Hương và gia đình để có được kết quả ngày hôm nay.

“Giờ tôi chỉ mong con bé sớm trở về nhà, tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh, giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua. Từ năm 2018 đến đầu 3/2019, Hương có gọi điện về nhà vài lần, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng với gia đình tôi, kết quả này đã không phụ lòng gia đình tôi luôn cầu xin mọi chuyện sớm kết thúc và con gái mình được tự do…”, bà Vỳ tâm sự.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi rời phiên tòa sáng nay 1/4, Hương cho biết, cô muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát và đóng phim sau khi được thả tự do và trở về Việt Nam. "Tôi rất vui mừng. Tôi muốn tiếp tục được ca hát, đóng phim", Straits Times dẫn lời Đoàn Thị Hương.

Đức Văn