Kiên Giang:

Giả danh cán bộ tuyên giáo tỉnh tiếp thị, bán sách

(Dân trí) - Thời gian gần đầy trên địa bàn TP Rạch Giá và một số địa phương khác xuất hiện tình trạng một số người giả danh cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh tiếp thị và bán sách… Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan ban tuyên giáo.

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 206-CV/BTG, ngày 19-12-2016 về việc không có chủ trương tiếp thị, bán sách. Theo đó, sau thời gian tạm lắng, gần đây, xuất hiện trở lại tình trạng một số người mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố Rạch Giá và một số địa phương để tiếp thị bán sách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan ban tuyên giáo.

Trước đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 479-CV/BTG, ngày 24-9-2013 và Công văn số 687-CV/BTG, ngày 15/10/2014 khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không cử cán bộ đi tiếp thị bán sách.

Nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một lần nữa khẳng định và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương không có chủ trương và không cử cán bộ của cơ quan thực hiện công việc này.

Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời thông tin nội dung này một cách rộng rãi, đồng thời cần có các biện pháp thích hợp để làm rõ kẻ mạo danh và kịp thời xử lý thích đáng việc làm sai trái này.

Nguyễn Hành