Giả danh bộ đội, vào nhà dân cướp của

(Dân trí) - Hồi 19h ngày 12/12, tại nhà chị Phạm Thị Hiệp (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) xuất hiện 5 đối tượng tự xưng là bộ đội, cùng đơn vị với chồng chị là anh Đỗ Phương Thuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 242, Quân khu III, đóng tại Vân Đồn.

Bọn chúng gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1986); Bùi Tuấn Long (SN 1984); Vũ Tiến Dũng (SN 1984); Nguyễn Văn Đông (SN 1987) và Nguyễn Chí Thanh (SN 1983), cùng trú tại Uông Bí.

5 đối tượng trên đến bằng xe taxi BKS 14M-5538 của hãng taxi Quảng Ninh, do Nguyễn Chí Thanh điều khiển. Khi đến nhà chị Hiệp, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Văn Đông ở trên xe ôtô cảnh giới, 3 tên còn lại vào nhà gặp chị Hiệp, tự xưng là bộ đội cùng đơn vị anh Thuấn và đã bất ngờ dùng băng dính bịt mồm chị Hiệp.

Tiếp đến, chúng lấy dây bàn là trói cháu Đỗ Phương Anh (SN 1998, con gái chị Hiệp). Sau đó, bọn chúng yêu cầu chị Hiệp mở két lấy tiền đưa cho chúng.

Lợi dụng các đối tượng sơ hở, cháu Đỗ Phương Anh đã thoát được ra ngoài tri hô cứu giúp. Nhân dân ở khu phố đã bắt được 3 đối tượng, 2 đối tượng còn lại chạy trốn.

Công an TP Hạ Long đã tiếp nhận, điều tra làm rõ, bắt Nguyễn Văn Tiến, Bùi Tuấn Long, Nguyễn Chí Thanh; tạm giữ xe ôtô trên và thu giữ 2 dao nhọn cùng 1 số vật dụng liên quan. Đến 23h cùng ngày bắt tiếp Nguyễn Văn Đông. Hiện đang truy bắt Vũ Tiến Dũng.

Minh Hương