Kiên Giang:

Ghe câu mực bốc cháy khi đang chờ ra khơi

(Dân trí) - Vào khoảng 10h30 sáng nay (14/2), một ghe câu mực đang đậu ở bến tàu Bãi Xếp (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Dù được chữa cháy ngay sau đó nhưng phần cabin tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Một người có mặt trên tàu lúc phát hiện ngọn lửa đã kịp thời nhảy sang phương tiện khác đậu gần đó thoát nạn. Ngay sau đó, người đàn ông này và người dân gọi điện cho cơ quan chức năng đến chữa cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương điều lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm công an và biên phòng ở An Thới cùng nhiều ngư dân phối hợp chữa cháy, không để lửa cháy lan sang các tàu khác.

Sau khoảng hơn 20 phút, một chiếc ghe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Ngọn lửa đã được khống chế, không lan sang các ghe tàu khác.


Hình ảnh được cho là chiếc tàu câu mực bị cháy vào sáng nay tại Bãi Xếp, Phú Quốc (ảnh cắt từ facebook)

Hình ảnh được cho là chiếc tàu câu mực bị cháy vào sáng nay tại Bãi Xếp, Phú Quốc (ảnh cắt từ facebook)

Riêng chiếc tàu bị cháy đã bị thiêu rụi phần cabin cùng 13 chiếc thúng câu mực. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới, cho biết, bước đầu lực lượng công an và biên phòng xác định nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện, do chủ tàu đang sạc bình ắc quy ở dưới tàu. Ngoài ra, ngành chức năng còn phát hiện trên tàu có nhiều bình gas mini và nhiều can đựng dầu để đi biển.

Được biết đây là ghe lớn chuyên câu mực của ông Nguyễn Văn Hùng ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, vừa mới đóng hơn 1 năm nay.

Nguyễn Hành