Hà Nội:

Gặp tai nạn, gọi cứu thương không được, gọi PCCC đến ngay

(Dân trí) - Phát hiện vụ tai nạn có hai người đi xe máy bất tỉnh trên đường, người dân gần đó đã gọi tổng đài cứu thương 115 nhưng chưa được giúp đỡ. Ngay sau đó người dân đã gọi tới tổng đài Cảnh sát PCCC và nhanh chóng được trợ giúp.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: otofun.net).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: otofun.net).

Trước đó, khoảng 22h30 tối 11/4, tại đường Tô Hiệu (quận Hà Đông - Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe taxi và một xe máy. Hậu quả, hai người đi trên máy ngã văng xuống đường, nằm bất tỉnh.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân gần đó đã gọi điện tới tổng đài cứu thương 115 nhưng mãi chưa được trợ giúp. Ngay sau đó, người dẫn đã gọi tới tổng đài Cảnh sát PCCC 114 để xin trợ giúp. Lập tức 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 9 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đã đến hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ nạn nhân.

Hai xe chữa cháy đã đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: otofun.net).
Hai xe chữa cháy đã đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: otofun.net).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Đào Ngọc Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 9, cho biết: "Ngay khi đến hiện trường chúng tôi đã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, sau đó gọi xe cứu thương nhưng thời điểm đó chưa có xe. Trước tình huống này, chúng tôi đã sử dụng cáng cứu thương, chăn bông trên xe chữa cháy, đồng thời sử dụng xe của lực lượng CSGT Công an quận Hà Đông để đưa các nạn nhân vào Bệnh viện 103 cấp cứu".

Cũng theo Trung tá Tuấn, khi đưa nạn nhân vào viện, đơn vị đã cử một cán bộ ở lại để làm việc với bệnh viện, theo dõi và bàn giao nạn nhân cho người nhà rồi mới về.

Nguyễn Dương