Bạc Liêu:

Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy

(Dân trí) - Mấy ngày qua, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã làm hư hại nhiều căn nhà, khiến ít nhất 7 người bị thương.

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND huyện Đông Hải cho biết, khoảng 3 ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm sập, tốc mái 24 căn nhà dân.

Địa bàn bị ảnh hưởng tập trung ở các xã: Long Điền Đông A, Điền Hải, thị trấn Gành Hào. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm ít nhất 7 người bị thương do bị cây đổ đè trúng, trong đó có 1 người bị thương rất nặng.

Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy - 1
Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy - 2
Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy - 3

Lốc xoáy làm hư hỏng phần mái của khu giảng đường chùa Linh Ứng.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 3/7, tại chùa Linh Ứng (xã Điền Hải), khá đông phật tử đến khu giảng đường rộng khoảng 1.000m2 mới hoàn thành chuẩn bị cho buổi lễ thì bất ngờ một cơn lốc quét qua khiến cho toàn bộ mái của khu giảng đường, nhà bếp,… bị cuốn đi. Có 3 người dân bị xây xát nhẹ, thiệt hại tài sản hàng triệu đồng.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả.

Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy - 4
Gần chục người bị thương, nhiều ngôi nhà hư hại vì lốc xoáy - 5

Nhiều lực lượng và người dân phối hợp hỗ trợ khắc hậu quả sau lốc xoáy.

Được biết, hồi đầu tháng 1/2019, trên địa bàn huyện Đông Hải từng xảy ra một trận lốc xoáy làm 123 căn nhà bị sập, tốc mái và 6 người dân bị thương.

H.Hải – X.Lương