Gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2014

(Dân trí) - Năm 2014, toàn quốc xảy ra 25.322 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.996 người, làm bị thương 24.417 người... So với cùng kỳ năm 2013, TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Lực lượng chức năng đã nộp ngân sách Nhà nước 2.600 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm giao thông.


Một vụ TNGT xảy ra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Một vụ TNGT xảy ra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2014, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 10601 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 6.265 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 455 vụ, giảm 373 người chết, giảm 586 người bị thương; Va chạm giao thông xảy ra 14.721 vụ, làm bị thương nhẹ 18.152 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 3.608 vụ, giảm 4.497 người bị thương.

Riêng trong tháng 12/2014, toàn quốc xảy ra 2.065 vụ, làm chết 724 người, làm bị thương 1.983 người.

Về công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong năm 2014, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đăng ký mới 199.396 xe ô tô và 2.597.301 xe mô tô.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 4.374209 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền 2.577,84 tỷ đồng; tạm giữ 26.305 xe ô tô và 549.696 mô tô; tước 370.255 giấy phép lái xe.

C.N.Q