1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Gần 70 công nhân ngất xỉu nghi hít phải khí độc

(Dân trí) - Liên tiếp trong 3 ngày, công nhân làm việc trong công ty TNHH Kỳ Phong, đóng tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bị ngất xỉu đã phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, khó thở…

Theo thông tin ban đầu, sự việc bắt đầu xảy ra từ ngày 14/10, khi 19 công nhân làm việc tại Công ty Kỳ Phong (chuyên sản xuất túi xách 100% vốn Đài Loan) phải nhập viện cấp cứu, đến ngày 15 và 16/10 liên tiếp 47 người khác cũng bị triệu chứng khó thở, ngất xỉu phải đưa đến các phòng khám đa khoa để điều trị. “Buổi sáng khi chúng tôi vào xưởng làm thì hít phải mùi khí lạ và cảm thấy chóng mặt, bủn rủn tay tay chân, không thể cử động được, sau đó thì bị ngất xỉu” -  Một công nhân kể lại.

Tình trạng ngộ độc tâp thể nghi hít phải khí lạ càng nghiêm trọng hơn khi ngày 17/10 tiếp tục có nhiều công nhân rơi vào tình trạng tượng tự. Điều đáng nói, dù vụ công nhân măc phải các triệu chứng lạ dẫn đến khó thở ngất xỉu xảy ra hàng loạt và kéo dài từ mấy ngày qua nhưng phía Công ty Kỳ Phong không trình báo lên các đơn vị chức năng chuyên môn của Bình Dương.

Cũng trong sáng 17/10, nhiều phóng viên tìm đến ghi nhận vụ việc nhưng bị phía Công ty Kỳ Phong ngăn cản kịch liệt, cổng công ty đóng kín, một lực lượng bảo vệ hùng hậu dàn hàng ngang ngay phía trước. Bên trong công ty, xe cứu thương vẫn túc trực để đưa công nhân ngất xỉu đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường, chuyển những công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc đi cấp cứu, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn khu vực nhà ăn cũng như điều kiện môi trường làm việc của các công nhân ở khu vực xuất hiện các trường hợp ngất xỉu nghi do hít phải khí lạ.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định một số sai phạm của công ty; đồng thời khẩn trương thu thập thông tin từ các công nhân bị ngất xỉu để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lý giải cho hiện tượng công nhân gặp phái,  phía công ty Kỳ Phong cho rằng đó chỉ là hiệu ứng xỉu “dây chuyền”, còn kết quả xét nghiệm ở phòng khám đa khoa chưa thể hiện việc họ bị ngộ độc.

Tuy nhiên, Sở y tế tỉnh Bình Dương cho rằng, các kết quả chẩn đoán của bệnh viện chỉ để theo dõi, điều trị, không thể thay thế kết quả xét nghiệm, kiểm tra của cơ quan chuyên môn. Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tìm hiểu, điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến công nhân ngất xỉu hàng loạt kéo dài trong nhiều ngày qua tại Công ty Kỳ Phong.

Trung Kiên