Thanh Hóa:

Gần 600 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”

(Dân trí) - Sáng 25/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 572 mẹ nâng tổng số mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh lên hơn 2.000.

Tham dự buổi lễ phong tặng có bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh Quân khu IV và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 60.000 người con ưu tú đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hơn 46.000 người mang thương tật suốt đời, hơn 15.000 người bị bệnh tật mất sức lao động, gần 12.000 người bị nhiễm chất độc hóa học…

572 bà mẹ tại Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này
572 bà mẹ tại Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu cao quý "Mẹ Việt Nam anh hùng" trong đợt này

Là quê hương “địa linh nhân kiệt”, Thanh Hóa có nhiều bà mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng nên bao anh hùng, hào kiệt, góp phần chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ. Toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 1.544 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Trong đợt này có thêm 572 bà mẹ được phong tặng, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh lên 2.116 mẹ.

 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gắn huy hiệu cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gắn huy hiệu cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động cho hơn 100 tập thể, cá nhân. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chăm lo hơn nữa cho các mẹ Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng. Đây chính là truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta”.

Thái Bá