Lào Cai:

Gần 20kg tiền xu cổ 400 năm tuổi suýt bị xuất lậu sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 24/4, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai 19kg tiền xu cổ có niên đại hơn 400 năm tuổi, chuẩn bị được xuất sang Trung Quốc. Số tiền cổ này được phát hiện, thu giữ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Gần 20kg tiền xu cổ 400 năm tuổi suýt bị xuất lậu sang Trung Quốc - 1

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Bảo tàng tỉnh Lào Cai ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 19kg tiền xu cổ.

Theo Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai, đây là những hiện vật được Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thu giữ tại cửa khẩu do hai đối tượng người Trung Quốc vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Lào Cai để sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Việt Nam ra nước ngoài trái phép là trái với quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam đã được quy định trong Điều 24, Nghị định 98/2010 về việc Quản lý hoạt động mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Qua đánh giá sơ bộ, phần lớn những tiền xu cổ nói trên thuộc loại tiền “Hồng Hóa Thông Bảo” thuộc triều vua Mạt Minh, Ngô Thế Phan, có niên đại năm 1679 với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Ngoài ra, còn có nhiều loại tiền thuộc các niên đại khác đang được cán bộ chuyên môn của Bảo tàng tỉnh Lào Cai nghiên cứu và đánh giá.

Sau khi tiếp nhận 19kg tiền xu cổ, Bảo tàng tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học, lưu giữ, nghiên cứu, bảo quản và có kế hoạch trưng bày hiện vật cho nhân dân tới xem.

Phạm Ngọc Triển