Thanh Hóa:

Gần 100 nhà dân bị tốc mái do mưa lớn kèm lốc xoáy

(Dân trí) - Một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xuất hiện trên địa bàn nhiều xã của huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã khiến gần 100 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Mưa gió cũng đã khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân, cột điện bị hư hỏng, đổ gãy.

Chiều tối ngày 18/3, trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tại thôn Đồng Ngư (xã Thành An), thôn Thọ trường (xã Thành Thọ) và thôn Thành Công (xã Thành Long) mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm tốc mái gần 100 nhà dân cùng hàng chục cột điện và nhiều diện tích cây cối hoa màu bị ảnh hưởng.

Gần 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng
Gần 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy khiến nhà dân bị tốc mái, lãnh đạo huyện Thạch Thành và các xã đã xuống hiện trường, động viên người dân và huy động lực lượng dân quân giúp đỡ những hộ dân có nhà ở bị tốc mái thu dọn đồ đạc, khắc phục khó khăn ban đầu.

Theo người dân địa phương, chiều tối ngày 18/3, trên địa bàn có mưa to, trời tối sầm, gió giật mạnh, hất tung nhiều mái nhà cùng đồ dùng, phương tiện của nhiều hộ gia đình, rất may không có thiệt hại về người.

Nhiều tài sản, cây cối của người dân bị hư hại
Nhiều tài sản, cây cối của người dân bị hư hại

Trước mắt, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng các xã, thôn có nhà bị tốc mái tiếp tục huy động lực lượng giúp người dân thu dọn nhà cửa, dựng lại cột điện, thu gom cây cối, hoa màu bị đổ gãy và thống kê thiệt hại, có phương án hỗ trợ một phần ngân sách giúp những hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Duy Tuyên