Gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chiếm dụng làm bãi xe, hàng quán

(Dân trí) - Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông (Hà Nội) đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, tuy nhiên, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều điểm lộn xộn do người dân chiếm dụng không gian gầm cầu để làm bãi gửi xe, bán hàng...

Gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chiếm dụng làm bãi xe, hàng quán


Khu đất trống dưới gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đoạn gần khu đô thị Royal City bị chiếm dụng làm bãi bãi gửi xe trai phép. Bãi trông xe tư nhân ngang nhiên treo biển quảng cáo, chào mời khách.

Khu đất trống dưới gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đoạn gần khu đô thị Royal City bị chiếm dụng làm bãi bãi gửi xe trai phép. Bãi trông xe tư nhân ngang nhiên treo biển quảng cáo, chào mời khách.


Vừa chiếm dụng trái phép không gian hành lang gầm cầu công trình đặc biệt quan trọng, chủ bãi xe trái phép còn ngang nhiên treo biển mời khách, in vé thu tiền tới 20 nghìn đồng mỗi xe máy. Hoạt động của bãi gửi xe cũng khiến khu vực trước khu tổ hợp trung tâm thương mại - căn hộ thường xuyên trong tình trạng lộn xộn.

Vừa chiếm dụng trái phép không gian hành lang gầm cầu công trình đặc biệt quan trọng, chủ bãi xe trái phép còn ngang nhiên treo biển mời khách, in vé thu tiền tới 20 nghìn đồng mỗi xe máy. Hoạt động của bãi gửi xe cũng khiến khu vực trước khu tổ hợp trung tâm thương mại - căn hộ thường xuyên trong tình trạng lộn xộn.


Còn tại khu vực gầm cầu đường sắt trên cao ở đối diện bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), người dân tự ý mở quán trà đá dưới gầm cầu, ngang nhiên kê bàn ghế tràn lan.

Còn tại khu vực gầm cầu đường sắt trên cao ở đối diện bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), người dân tự ý mở quán trà đá dưới gầm cầu, ngang nhiên kê bàn ghế tràn lan.


Cũng tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, nhiều điểm gầm cầu thành điểm đỗ xe ô tô.

Cũng tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, nhiều điểm gầm cầu thành điểm đỗ xe ô tô.


Điểm gầm cầu đường sắt trên cao đoạn qua phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) thành điểm tập kết phế liệu, nhếch nhác.

Điểm gầm cầu đường sắt trên cao đoạn qua phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) thành điểm tập kết phế liệu, nhếch nhác.


Một điểm trụ cầu ám đen vì người dân thường xuyên đốt rác.

Một điểm trụ cầu ám đen vì người dân thường xuyên đốt rác.


Cảnh phế liệu, rác thải ngổn ngang dưới gầm cầu đường sắt trên cao.

Cảnh phế liệu, rác thải ngổn ngang dưới gầm cầu đường sắt trên cao.


Có trụ cầu còn xuất hiện cả quảng cáo được treo lên rất phản cảm.

Có trụ cầu còn xuất hiện cả quảng cáo được treo lên rất phản cảm.

Quân Đỗ