Nghệ An:

Ga Vinh hỗn loạn vì bị ném “bom” xăng

(Dân trí) - Một đối tượng đi xe máy chạy thẳng vào ga Vinh (Nghệ An), ném can xăng vào phòng bán vé đang có khách chờ rồi châm lửa đốt. Vụ việc gây hoảng loạn và khiến hệ thống bán vé tê liệt hơn 1 giờ đồng hồ.

Ga Vinh - nơi xảy ra vụ ném bom xăng vào sáng sớm nay (Ảnh: Cảnh Huệ).
Ga Vinh - nơi xảy ra vụ ném "bom" xăng vào sáng sớm nay (Ảnh: Cảnh Huệ).

Sáng 8/12, ông Nguyễn Đình Thanh - Phó trưởng Ga Vinh - cho PV Dân trí biết, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 7h40 sáng nay 8/12.

Vào thời gian trên, đối tượng Hoà (trú tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh) phi xe máy vào trong ga, bất chấp sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ cổng ga, mang theo một can nhựa chứa đầy xăng, chạy vào phòng bán vé và bất ngờ ném can xăng vào tấm kính chắn ô cửa phòng bán vé, đồng thời bật lửa đốt.

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt khiến các nhiên viên nhà ga và hành khách bỏ chạy toán loạn. Lửa bùng cháy dữ dội, lan vào một số bộ phận máy móc, bàn ghế… nhưng rất may không gây thương vong về người.

“Vụ ném "bom" xăng đã gây cháy một số máy móc ở phòng bán vé, cháy một bàn, ghế, làm hỏng máy điều hoà, quạt ngắn gió, hỏng camera và đặc biệt là hệ thống bán vé bị tê liệt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực, chúng tôi đã khắc phục lại hệ thống bán vé”, ông Thanh cho biết.

Lực lượng chức năng được điều động bảo vệ hiện trường (Ảnh: Cảnh Huệ).
Lực lượng chức năng được điều động bảo vệ hiện trường (Ảnh: Cảnh Huệ).

Cũng theo ông Thanh, kẻ mang "bom" xăng đã bị công an bắt ngay sau đó. Hiện công an đang làm việc với đối tượng này. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Ông Thanh cho biết đối tượng này có thần kinh không bình thường, thường ngày vẫn hay quấy phá ở phường.

Nguyễn Duy