“Đường xá nông thôn khang trang hơn… Hà Nội”

(Dân trí) - Nhận xét có vẻ “ngược” này được cử tri Nguyễn Ngọc Hạc bày tỏ với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, sáng 24/11. Rất nhiều bất cập khác của đời sống đô thị cũng đã được cử tri chuyển tới ông Trọng.

Tăng giá rồi... thưởng, lạm phát còn cao hơn

Về kì họp vừa qua của Quốc hội, cử tri Phạm Đạt (phường Giảng Võ) nhận xét, chất vấn theo vấn đề giúp phiên chất vấn tại Quốc hội có tính tập trung, gọn. Ông đề nghị, cần tiếp tục tăng cường trả lời trực tiếp tại Quốc hội, hạn chế trả lời bằng văn bản, bởi “trả lời bằng văn bản, các đồng chí nói chuyện với nhau thôi, chúng tôi chẳng biết gì cả”.

Về lời hứa của Bộ trưởng trước dân, ông Đạt cho rằng, nếu không thực hiện là nguy hiểm, có thể dẫn đến bệnh “nhờn”. Chính vì vậy, ông đề nghị Quốc hội phải tăng cường tính giám sát đối với vấn đề này.

Việc EVN đề nghị dùng 1002 tỉ đồng lãi từ tăng giá điện từng được chất vấn tại kì họp được cử tri Trương Hoàng Thức (phường Kim Mã) bày tỏ sự quan tâm. Ông Thức cho biết, rất hoan nghênh quyết định mới đây của Bộ Tài chính, không đồng ý cho EVN dùng số tiền này để thưởng, chuyển sang đầu tư.

“Nếu ngành nào cũng tăng giá và khen thưởng như ngành điện thì lạm phát còn cao hơn nữa, đời sống người dân còn khốn khó hơn nữa”, ông Hoàng Thức nhìn nhận.

Liên quan đến một chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2009 là vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Trương Hoàng Thức cho rằng, một loạt sự việc nổi lên trong thời gian qua khiến người dân hết sức lo lắng và đề nghị Quốc hội có ý kiến để các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các cửa khẩu. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại lớn với một hóa chất “tắm chín” củ quả vừa được đăng tải trên báo chí.

Cử tri Trần Đình Phong (phường Kim Mã) không trình bày vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động của Quốc hội, nhưng muốn tìm sự chia sẻ từ Chủ tịch Quốc hội, xung quanh việc của thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

Ông Phong cho rằng, không ngờ việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực lại bị cô lập, đe dọa và đặt câu hỏi, việc này sẽ có tác hại như thế nào? Ông Phong “tính toán”, giá như báo chí, truyền hình đừng đưa việc này của thầy Khoa lên, giáo viên trẻ sẽ bớt ngại chống tiêu cực!

Ông Phong cũng cho rằng, đồng nghiệp không thích thầy Khoa, thầy giáo chống tiêu cực là có gì đó chưa ổn. “Từng là một giáo viên tôi mong, những người như thầy Khoa trở thành tấm gương để những người khác noi theo, chứ không phải nhìn thầy Khoa, những người khác không dám làm theo”, ông Phong bày tỏ.

Bán kính 50m có… 5 trạm phát sóng di động

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hạc (phường Cống Vị) phản ảnh những bức xúc về tình trạng thiếu nhà văn hóa tại cơ sở cũng như sự xuống cấp của đường xá, nhất là đường xá trong các ngõ ngách. “Về nông thôn, tôi thấy đường xá khang trang hơn Hà Nội”, cử tri này bày tỏ.

Chưa hết, theo ông Hạc, cống rãnh nhiều năm không được nạo vét, hễ cứ mưa là nước dềnh lên đường.

Ông Hà cũng đề nghị, việc xây dựng đường xá, chính quyền nên bàn với dân và có thể để người dân giám sát thi công. Ông cho biết, vừa qua người dân tại nơi ông ở đã phát hiện trên đoạn đường dài 10m, rộng 2m, những người thi công đã ăn bớt… 9 bao xi măng.

Cử tri Nguyễn Đức Thanh (phường Vĩnh Phúc) cho rằng, cơ sở hạ tầng của thành phố quá tải, các mương thoát nước quá khó chảy, vấn đề môi trường đã rất nghiêm trọng. Tại nhiều nơi gần các mương nước, người dân đã phải sống chung với mùi quá khó chịu trong nhiều năm… Ông chia sẻ với cử tri Nguyễn Ngọc Hà, so với nông thôn, thành phố thua nhiều thứ.

Ông Thanh cũng phản ảnh việc các dự án không hiệu quả, dù đã có chủ trương “cắt”, nhưng thực tế với việc đã kí sai, vẫn rất khó có chuyện sửa. Ông dẫn chứng dự án hồ An Dương, thực hiện từ 1989 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Điều này dẫn đến việc 40 hộ dân liên quan, hơn 20 năm nay vẫn sống trong tình trạng “thoi thóp”, trong khi tuổi thọ bình quân của một người cũng chỉ khoảng 70.

“Với những dự án như vậy nếu làm thì làm khẩn trương, nếu dùng dằng dân khổ lắm”, ông Thanh nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến đời sống dân sinh, ông Hoàng Mạnh Cường (phường Kim Mã) phản ảnh về việc khu tập thể nơi ông sống, trong bán kính 50m có đến 5 trạm BTS (trạm phát sóng di động). Ông đặt vấn đề, không hiểu người kí các quyết định cho phép dựng trạm có nghiên cứu mật độ các trạm tại đây không?

Ông đề nghị, các cơ quan chức năng nghiên cứu có cách nào để qui về cùng một trạm phát sóng hoặc dỡ bỏ những trạm không cần thiết, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân.

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hoạt động của Quốc hội ngày càng gần với dân, gần với những vấn đề bức xúc của dân hơn. Ông ghi nhận những ý kiến của tri và cho biết, một số vấn đề bất cập được nêu lên tại kì tiếp xúc cử tri lần trước đã được các cơ quan chức năng giải quyết.

Cấn Cường