Quảng Nam:

Đường thi công dang dở thành "bẫy" người đi đường

(Dân trí) - Đoạn đường ngắn vài chục mét thi công dang dở đã trở thành “cái bẫy” nguy hiểm đối với người tham gia giao thông; khiến người nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong…

Tuyến đường ĐT607 từ TP Đà Nẵng đi Hội An đang được thi công qua phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn). Tuy nhiên do vướng giải tỏa nên đơn vị thi công chỉ thảm nhựa đến đoạn khối phố Quảng Lăng 2 rồi dừng lại.

Giữa đoạn đã thảm nhựa và đoạn chưa thảm là cái bẫy rất dễ gây tai nạn giao thông
Giữa đoạn đã thảm nhựa và đoạn chưa thảm là cái bẫy rất dễ gây tai nạn giao thông

Việc dừng thi công chờ giải tỏa khiến giữa đoạn đường đã thảm nhựa và đoạn chưa thảm xuất hiện một “cái bẫy” nguy hiểm, nhất là đối với người đi xe 2 bánh.

Có mặt tại địa điểm này vào sáng ngày 27/9, theo quan sát của PV Dân trí, khi xe ô tô, xe máy lưu thông trên đoạn đường này theo hướng từ Đà Nẵng vào Hội An đến đây nếu không chú ý giảm tốc độ, rà phanh thì có thể bị té ngã, nhất là người đi xe máy.

Ông Đặng Hữu Hơn (một người dân ở đây) bức xúc nói: “Đơn vị làm đường rất thiếu trách nhiệm. Thi công đến đoạn này thì bỏ ngang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu chưa thể thi công tiếp thì ít ra cũng phải đặt biển cảnh báo hay đèn tín hiệu để dân biết”.

Hiện trường đoạn đường dễ gây tai nạn.

Còn anh Nguyễn Quân (nhà ngay gần “cái bẫy”) cho biết, đã chứng kiến nhiều vụ người tham gia giao thông té ngã, nhất là vào ban đêm chỗ này đèn đường lúc có lúc không, đèn cảnh báo nguy hiểm không có.

Theo anh Quân, tối hôm Chủ Nhật (ngày 25/9) vừa rồi, anh chứng kiến có 3 trường hợp người đi xe máy bị té ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có nhiều khách nước ngoài đi xe máy đến chỗ này cũng bị té ngã do không quan sát và không quen đường.

Khoảng cách giữa đoạn thảm nhựa và chưa thảm nhựa cách nhau gần 20cm
Khoảng cách giữa đoạn thảm nhựa và chưa thảm nhựa cách nhau gần 20cm

“Mỗi ngày có từ 2-3 trường hợp bị tai nạn giao thông tại điểm này, nhất là vào ban đêm. Từ khi có cái bẫy đến nay đã có 2-3 trường hợp té ngã tử vong ngay chỗ này”, anh Quân cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, một số tài xế xe ô tô cho hay, nếu lần đầu tiên đi qua chỗ này không để ý rà thắng sẽ bị dằn xóc rất mạnh.

Chỉ một đoạn đường ngắn vài chục mét nhưng có nhiều ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông
Chỉ một đoạn đường ngắn vài chục mét nhưng có nhiều ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông

Theo quan sát của PV, có nhiều tài xế lần đầu tiên lưu thông đến chỗ này thường bị “giật mình” nên thắng gấp, do đó các xe đi phía sau nếu không chú ý cũng sẽ tông vào nhau gây tai nạn.

Trao đổi với PV, ông Võ Như Phong – Chủ tịch phường Điện Nam Trung - thừa nhận đoạn đường này tai nạn giao thông thường xảy ra nhưng đa số là người ngoài địa phương do không quen đường.

6-1474967015757

Một trường hợp vừa tử vong tại địa điểm này

“Nhiều lần đôn đốc đơn vị thi công. Trước đây là bụi, bây giờ bị cái gờ. Phường cũng gọi điện và phản ảnh trong cuộc họp với cấp trên và ban quản lý dự án”, ông Phong cho biết.

Nguyên do đơn vị thi công để lại đoạn đường này là do ảnh hưởng của việc đền bù giải tỏa chưa xong. Ông Phong nói, đã kiến nghị đến ban quản lý dự án làm bằng chỗ đó để giảm thiểu tai nạn giao thông nhưng chưa được giải quyết.

Người dân bức xúc với “cái bẫy” trên đoạn đường

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thái Sơn (cán bộ BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, giám sát dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT 607) cho biết, đơn vị thi công đoạn đường này là Công ty CP xây dựng công trình giao thông 545.

Về đoạn đường chưa thi công trở thành cái bẫy với người đi đường, ông Sơn cho hay do chưa giải tỏa được nên chưa thi công. Ông hứa sẽ nhắc đơn vị thi công đặt biển báo, đèn tín hiệu cho người tham gia giao thông biết.

Trong sáng 27/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Phong (chỉ huy trưởng công trình) cho biết, sẽ cho công nhân tiến hành lấp ngay các ổ gà này lại.

Công Bính