Khánh Hòa:

Đường Nha Trang - Đà Lạt tê liệt: “Chưa biết khi nào sẽ thông tuyến”

(Dân trí) - Sương mù, mưa lớn… khiến công tác khắc phục sạt trượt trên tuyến đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) gặp nhiều trở ngại. Hơn 24h sau khi bị chia cắt, tuyến đường này vẫn chưa thể xác định khi nào thông tuyến.

Đá "khủng" rơi từ vách núi chắn đường Nha Trang - Đà Lạt

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đến 15h30 chiều 4/11, tuyến đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh) nối TP Nha Trang - TP Đà Lạt vẫn chưa thông tuyến, giao thông ở 2 đầu Km56 vẫn đang bị tê liệt.

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường đèo Khánh Lê (đoạn qua huyện Khánh Vĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng với gần chục điểm. Theo hướng Nha Trang - Đà Lạt, bắt đầu từ Km38 trở đi, đất đá trên núi bắt đầu sạt trượt nghiêm trọng, trong đó không ít những tảng đá lớn chắn đường.

2 điểm sạt lở lớn nhất khiến tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Nha Trang bị chia cắt là tại Km46 và Km56 trên Quốc lộ 27C (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Tại 2 điểm này, đất đá tràn xuống chắn ngang tuyến tạo thành đồi đất cao cản trở phương tiện. Hoạt động du lịch giữa 2 đầu thành phố này bị ngưng trệ do xe khách không thể lưu thông.

Đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị đá khủng sạt trượt, tiềm ẩn nguy hiểm
Đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị đá "khủng" sạt trượt, tiềm ẩn nguy hiểm

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện trên tuyến đèo Khánh Lê có sương mù, mưa lớn khiến công tác khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn. Do đó, lực lượng chức năng tổ chức phá đá, thông đường sẽ tạm dừng công việc trước lúc tối.

“Chúng tôi cũng chưa xác định lúc nào sẽ thông tuyến được vì khối lượng rất lớn. Hiện các điểm khác thì giải quyết được một ven đường nhưng tại Km56 theo báo cáo, cả một núi đất đá cao 20m”, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Công Định, cho biết.


Người đi đường giúp nhau khiêng xe máy qua một điểm sạt lở trên tuyến đèo Khánh Lê (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)

Người đi đường giúp nhau khiêng xe máy qua một điểm sạt lở trên tuyến đèo Khánh Lê (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)

Liên quan đến việc khắc phục sạt trượt trên tuyến đèo Khánh Lê, ông Lê Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết, sau khi xảy ra sạt lở, công an huyện, huyện đội đã có mặt tại hiện trường để cảnh báo cho xe khách đi từ TP Nha Trang quay về, đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên môn tổ chức khắc phục.

Được biết, Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, là tuyến đường nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1700m, dài 33 km, vốn là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo này uốn lượn qua nhiều đồi núi, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300 mét nên rất hiểm trở.

Viết Hảo