Đồng Nai:

Đường mới làm xong 1 tuần đã xuất hiện hố “tử thần”

(Dân trí) - Hố “tử thần” có đường kính khoảng 0,5 mét, phía dưới có hố lở hàm ếch rộng khoảng 1m. Hố này xuất hiện giữa đường nhánh của dự án hầm chui chỉ 1 tuần sau khi tráng nhựa xong.

Chiều 28/6, ngay giữa đường nhánh của dự án Hầm chui Tân Phong (phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xuất hiện 1 hố sụt lún với đường kính khoảng hơn 0,5 mét. Phía dưới hố, đất bị sạt lở tạo thành hàm ếch rộng khoảng hơn 1m, sâu gần 1m...

Hố “tử thần” xuất hiện ngay giữa đường khiến nhiều người đi đường phải né tránh và lo lắng hố sẽ sạt lở lớn hơn.


 Vị trí nơi hố “tử thần” xuất hiện trên tuyến đường nhánh

Vị trí nơi hố “tử thần” xuất hiện trên tuyến đường nhánh

Hàm ếch phía dưới do hố “tử thần” tạo ra
Hàm ếch phía dưới do hố “tử thần” tạo ra

Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị thi công đã điều động phương tiện tiến hành trám lấp hố.

Được biết, tuyến đường nhánh này vừa mới được hoàn thành việc tráng nhựa và cho phương tiện lưu thông khoảng 1 tuần nay.

Dự án hầm chui Tân Phong do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 259 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Hầm chui được thiết kế bằng bê tông cốt thép dọc theo đường Đồng Khởi (giao với đường Nguyễn Ái Quốc) với phần hầm kín dài 50m, rộng 15m. Hầm chui được thiết kế gồm 4 làn xe: 2 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và đã được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 4 vừa qua.

Vĩnh Thủy