1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 sẽ "mở cửa" đón khách trong 8 ngày

(Dân trí) - Sau một năm dời qua đường Hàm Nghi, đường hoa Tết Bính Thân 2016 được tổ chức trở lại trên suốt phố đi bộ Nguyễn Huệ, với chủ đề “TPHCM – hòa bình, thịnh vượng và phát triển”. Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc từ 27 tháng Chạp và phục vụ người dân tham quan đến mùng 5 Tết.

Đường hoa Tết Bình Thân 2016 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm 3 phân đoạn chính theo từng chủ đề: Đoàn kết – Hòa bình, Năng động – Sáng tạo và Hội nhập – Thịnh vượng.

Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc từ ngày 27 tháng Chạp và phục vụ người dân tham quan, thưởng ngoạn đến mùng 5 Tết (tức từ 5/2 – 12/2/2016). So với mọi năm, đường hoa tết năm nay diễn ra lâu hơn, kéo dài thêm 1 ngày (8 ngày so với 7 ngày trước đây).

Trong 12 lần tổ chức trước đây, đại cảnh cổng đường hoa với hình ảnh linh vật luôn nằm ở vị trí trung tâm. Năm nay, gia đình khỉ của đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ được bố trí ở hai bên, chính giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc.
Trong 12 lần tổ chức trước đây, đại cảnh cổng đường hoa với hình ảnh linh vật luôn nằm ở vị trí trung tâm. Năm nay, gia đình khỉ của đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ được bố trí ở hai bên, chính giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc.
Xuyên suốt trên đường hoa là các đại tiểu cảnh thể hiện sự đoàn kết, sự chung sức với những giỏ hoa, chậu hoa đa sắc, đa dạng được bố trí theo cụm, bổ sung hài hòa cho nhau tạo nên quang cảnh đa sắc của đường hoa. Những tiểu cảnh nổi bật gồm có Lăng Kính Hoa, Bánh Xe Hoa, Hoa Tụ Hội với hình ảnh cách điệu từ trống đồng...
Xuyên suốt trên đường hoa là các đại tiểu cảnh thể hiện sự đoàn kết, sự chung sức với những giỏ hoa, chậu hoa đa sắc, đa dạng được bố trí theo cụm, bổ sung hài hòa cho nhau tạo nên quang cảnh đa sắc của đường hoa. Những tiểu cảnh nổi bật gồm có Lăng Kính Hoa, Bánh Xe Hoa, Hoa Tụ Hội với hình ảnh cách điệu từ trống đồng...
Với mong muốn tạo độ cao cho các đại tiểu cảnh, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và ghi nhận hình ảnh của người dân và du khách, Saigontourist – đơn vị được UBND TP chỉ đạo tổ chức đường hoa –  sẽ sử dụng khung kim loại có kết cấu chịu lực trong phần lớn đại tiểu cảnh đường hoa.
Với mong muốn tạo độ cao cho các đại tiểu cảnh, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và ghi nhận hình ảnh của người dân và du khách, Saigontourist – đơn vị được UBND TP chỉ đạo tổ chức đường hoa –  sẽ sử dụng khung kim loại có kết cấu chịu lực trong phần lớn đại tiểu cảnh đường hoa.
Hình ảnh hồ sen, ruộng lúa vốn dùng gạch, xi măng, bạt nhựa chống thấm… sẽ được thay bằng hình ảnh khu vườn với ghế gỗ, hàng rào gỗ, chậu hoa treo mang hơi thở cuộc sống thành thị ở tiểu cảnh Vườn Xuân.
Hình ảnh hồ sen, ruộng lúa vốn dùng gạch, xi măng, bạt nhựa chống thấm… sẽ được thay bằng hình ảnh khu vườn với ghế gỗ, hàng rào gỗ, chậu hoa treo mang hơi thở cuộc sống thành thị ở tiểu cảnh Vườn Xuân.
Nhằm tạo điều kiện cho du khách có thể hòa mình vào khu cảnh của đường hoa, đơn vị tổ chức sẽ khéo léo bố trí những chiếc ghế ngồi vốn là một phần của tiểu cảnh như tại khu vực Nhịp Sóng Hoa. Tại đây, du khách vừa có thể tạm nghỉ chân trong hành trình khám phá đường hoa, vừa có thể lưu lại những hình ảnh đẹp khi chính mình trở thành tâm điểm của tiểu cảnh.
Nhằm tạo điều kiện cho du khách có thể hòa mình vào khu cảnh của đường hoa, đơn vị tổ chức sẽ khéo léo bố trí những chiếc ghế ngồi vốn là một phần của tiểu cảnh như tại khu vực Nhịp Sóng Hoa. Tại đây, du khách vừa có thể tạm nghỉ chân trong hành trình khám phá đường hoa, vừa có thể lưu lại những hình ảnh đẹp khi chính mình trở thành tâm điểm của tiểu cảnh.

Khu vực Tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai, mang đến màu sắc xuân đặc trưng của Tết Miền Nam. Du khách có dịp hồi tưởng chặng đường Bác Hồ đã đi qua trong hành trình tìm đường cứu nước và chiêm ngưỡng hình ảnh thể hiện những thành tựu thành phố đã đạt được tại khu trưng bày trên đường hoa.

Khu vực Tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai, mang đến màu sắc xuân đặc trưng của Tết Miền Nam. Du khách có dịp hồi tưởng chặng đường Bác Hồ đã đi qua trong hành trình tìm đường cứu nước và chiêm ngưỡng hình ảnh thể hiện những thành tựu thành phố đã đạt được tại khu trưng bày trên đường hoa.

Quốc Anh

 

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 sẽ "mở cửa" đón khách trong 8 ngày - 7