Cà Mau:

Đường giao thông vùng ngọt hóa lại sụt lún sâu hơn 3m vì khô hạn

(Dân trí) - Chiều ngày 7/4, tin từ UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, tuyến đường vùng ngọt hóa Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc lại vừa xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Theo đó, vào ngày 6/4, tuyến đường giao thông Co Xáng - Cơi 5 - Đá Bạc (đoạn đi qua ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra sụt lún có chiều dài 40m, rộng khoảng 8m, độ sâu so với hiện trạng hơn 3m.

Trong đó, riêng phần đường nhựa bị sụt lún đến 3,5m, cách vị trí xảy ra sụt lún ngày 29/3 khoảng 150m về hướng chợ Cơi 5.

Đường giao thông vùng ngọt hóa lại sụt lún sâu hơn 3m vì khô hạn - 1

Đường giao thông bị sụt lún nghiêm trọng vào ngày 6/4.

Lãnh đạo UBND xã Khánh Bình Tây cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng giăng dây, rào chắn, cảnh báo sạt lở nguy hiểm cho người tham gia giao thông biết khi đi qua khu vực này.

Nguyên nhân ban đầu được chính quyền địa phương xác định có thể do ảnh hưởng của hạn hán, nước trên kênh Cơi 5 cạn, đất bị co ngót, nền đất yếu nên đẩy bùn ra lòng kênh gây ra sụt lún.

Đường giao thông vùng ngọt hóa lại sụt lún sâu hơn 3m vì khô hạn - 2

Có đoạn bị lún sâu hơn 3m so với mặt đường. (Ảnh CTV)

Qua ghi nhận thêm của chính quyền địa phương, trên tuyến đường còn rất nhiều vị trí mặt đường bị rạn nứt, có khả năng xảy ra sụt lún trong thời gian tới, bởi tình hình khô hạn vẫn còn diễn ra gay gắt.

Huỳnh Hải