Đường đứt đôi, sụt lún sâu hoắm sau mưa lũ

(Dân trí) - Do mấy ngày nay trời có mưa to, đặc biệt sau trận mưa lũ lớn xảy ra đêm qua (24/6) và sáng sớm nay (25/6), một đoạn đường trên tuyến quốc lộ 4D đã bị sạt lở và bị cắt đứt hoàn toàn, tại km 7+ 500 từ hướng Lai Châu đi Sa Pa (Lào Cai) và Mù Căng Chải (Yên Bái).

Thông tin trên do anh Vũ Khánh Chung, thanh tra viên thuộc Đội Thanh tra giao thông (Sở Giao thông tỉnh Lai Châu) cung cấp cho PV Dân trí lúc 11h20 ngày hôm nay (25/6).

Do sạt lở dài và sạt lở với khối lượng lớn nên chưa rõ bao giờ ngành giao thông vận tải tỉnh Lai Châu mới khôi phục được đoạn đường trên. 

Quốc lộ 4D bị cắt đứt hoàn toàn.


Quốc lộ 4D bị cắt đứt hoàn toàn.

Quốc lộ 4D bị cắt đứt hoàn toàn.

Từ sáng nay, các loại xe cơ giới từ thành phố Lai Châu đi sang huyện Sa Pa hoặc xuống huyện Than Uyên, Tân Uyên hay đi tiếp tới huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn (Yên Bái) phải đi vòng theo quốc lộ 100.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, địa phận huyện Sa Pa đêm qua và sáng nay có mưa rất lớn, làm sạt lở một đoạn tỉnh lộ 152 có mặt đường bằng bê tông tại km 24 từ thị trấn huyện Sa Pa đi khu vực thị tứ Thanh Phú. Xe ô tô các loại không thể lưu thông trên đoạn đường này.

Ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin trên và cho biết ngành đang cùng huyện Sa Pa tổ chức lực lượng sớm khắc phục sự cố sạt lở đường trong thời gian sớm nhất.

Phạm Ngọc Triển