Đường đi “zích zắc” của 10 thùng dầu thải gây nên “cuộc khủng hoảng” nước sạch Sông Đà

(Dân trí) - Theo lời khai của 2 đối tượng trực tiếp xả trộm dầu thải, cả 2 được thuê lái xe tải từ Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa (khoảng 10m3). Xe chở dầu thải sau đó di chuyển về gửi tại Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (Hưng Yên). 2 ngày sau cả 2 cùng "kẻ chủ mưu" lái xe lên Hòa Bình xả trộm dầu thải rồi bỏ trốn.

Đường đi vòng vèo qua 3 tỉnh trong vòng 3 ngày của 10 thùng dầu thải, gây nên "cuộc khủng hoảng" nước sạch Sông Đà tại Thủ đô suốt 10 ngày qua.

Tiến Phạm - Nguyễn Trường