TT-Huế:

Được miễn vé tham quan, du khách đổ vào đại nội Huế chơi lễ

(Dân trí) - Sáng sớm nay (2/9), từ khoảng 7h30’ tại các điểm di tích thuộc quần thể di sản cố đô Huế đã ghi nhận lượng khách rất lớn vào tham quan nhân lễ Quốc Khánh.

Tại Đại Nội, từng tốp học sinh, sinh viên từ hàng chục đến hàng trăm em liên tiếp kéo vào cổng Ngọ Môn từ 7h30’ sáng. Sau đó đến 8h, khách đoàn nội địa từ các tỉnh thành phố cùng người dân địa phương ồ ạt vào tham quan. Các khu vực như cầu Trung Đạo, Điện Thái Hòa, Trường Lang, Nhà Tả Vu – Hữu Vu, Thế Miếu và các đường đi lát gạch xưa trong Đại Nội đầy ắp khách vào khoảng hơn 9h sáng.

Ở các điểm khác là Lăng Tự Đức, Khải Định và chùa Thiên Mụ cũng ghi nhận lượng khách hàng nghìn người về tham quan từ sáng sớm. Ngoài phương tiện là xe ô tô, xe máy, du khách còn chọn thuyền rồng để đi – vừa đổi mới cách di chuyển, vừa mát mẻ và ngắm cảnh đẹp với những thảm cây xanh chen lẫn di tích cổ ở hai bên bờ sông. Đến trưa, tại khu chợ có tuổi đời hơn 100 tuổi là chợ Đông Ba, khách đổ xô vào mua sắm quà Huế như mè xửng, tôm chua, nón lá, trà cung đình.

Chỉ mới hơn 8h sáng nhưng Đại Nội Huế đã đầy khách

Chỉ mới hơn 8h sáng nhưng Đại Nội Huế đã đầy khách

Chị Hoàng Thị Hoa (36 tuổi, quê ở TP HCM) đi cùng gia đình với cha mẹ, chồng con và 2 gia đình người chị ruột vừa mới tham quan xong 2 điểm là Đại Nội và chùa Thiên Mụ, chuẩn bị về chợ mua sắm, người đang mướt mồ hôi vì đi nhiều, nói: “Ra Huế lần đầu và trùng vào lễ 2-9, chị thấy ở đây còn lại các di tích cổ gần như nguyên vẹn rất đẹp. Không khí lại mát mẻ, thành phố yên tĩnh nên thích hợp cho gia đình mình nghỉ dưỡng kỳ nghỉ ngắn”.

Sở dĩ, có hiện tượng khách đông đột biến như vậy là do di tích Huế trong ngày lễ Quốc Khánh đã miễn vé tham quan cho khách Việt Nam. Biết trước thông tin, nhiều người và các đơn vị lữ hành đã cùng khách đến sớm để thuận tiện đi chơi được nhiều điểm trong ngày.

Em Hoàng Hoa, SV ĐH Y Dược Huế, cùng nhóm bạn cùng quê ở Quảng Nam ra Huế học, đeo ba lô với đầy đủ nước ngọt, bánh mỳ đang đi khám phá lăng Tự Đức, cho biết “Em đi hết lăng và sẽ nghỉ trưa, ăn đồ ăn tụi em mang theo cho tiện lợi và tiết kiệm. Học căng thẳng, dịp lễ này tụi em có thời gian nên đi picnic vừa thư giãn mà tăng thêm kiến thức và văn hóa”.

Theo Sở VH-TT-DL Thừa Thiên - Huế, lượng khách về Huế tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ Quốc khánh năm nay ước tính đạt 60.000 lượt người, trong đó khách quốc tế chiếm 1/3. Cho đến ngày 1/9, theo ghi nhận, lượng khách đã đổ về Huế khá đông, báo hiệu cho một mùa du lịch ngắn dịp lễ đầy khả quan. Tại các khách sạn 3 sao trở lên, đã có số lượng khách lưu trú khoảng trên 40.000 người, trong đó có khoảng hơn 19.000 khách quốc tế.

Một vài hình ảnh di tích Huế đông nghẹt người ngay trong lễ Quốc Khánh năm nay:

Nhiều gia đình trong nam, ngoài bắc đến tham quan, ngắm cảnh Huế từ rất sớm

Nhiều gia đình trong nam, ngoài bắc đến tham quan, ngắm cảnh Huế từ rất sớm

Nhiều gia đình trong nam, ngoài bắc đến tham quan, ngắm cảnh Huế từ rất sớm
 
Tò mò bên 1 vạc đồng xưa trong Tử Cấm Thành

Tò mò bên 1 vạc đồng xưa trong Tử Cấm Thành

Bố và 2 con chơi dịch vụ Cưỡi voi tham quan Hoàng thành Huế

Bố và 2 con chơi dịch vụ "Cưỡi voi tham quan Hoàng thành Huế"
Bố và 2 con chơi dịch vụ Cưỡi voi tham quan Hoàng thành Huế

Những dãy Trường lang mát mẻ nối các dinh thự trong cung điện vua Nguyễn có nhiều người đi lại và ngồi nghỉ mát
Những khung cửa xưa đầy rêu phong trong di tích Huế gợi lại ký ức vàng son xưa kia.

Những khung cửa xưa đầy rêu phong trong di tích Huế gợi lại ký ức vàng son xưa kia.

Đại Dương