Đà Nẵng:

Được cấp đất tái định cư, dân... bán hết cho “cò”

(Dân trí) - Trước cảnh người dân khu vực chợ Cồn (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sống trong cảnh chật chội, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định giải tỏa và bố trí tái định cư để người dân thoát khỏi cảnh ổ chuột. Tuy nhiều, nhiều hộ dân sau khi nhận đất đã đem bán cho “cò”.

Tại buổi đối thoại với phụ nữ gần đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, 108 hộ dân khu vực chợ Cồn bao đời nay sống trong điều kiện hết sức chật chội, khổ cực, nhà chỉ 3-4 m2 nhưng chục người chen chúc sinh sống.

Trước tình cảnh đó, thành phố đã có quyết định giải tỏa và đầu tư xây dựng khu tái định cư. Các hộ dù lớn dù nhỏ cũng được bố trí. Nhỏ nhất cũng được bố trí căn chung cư hoặc 1 lô đất.

 

Khu chợ Cồn
Khu chợ Cồn

Nhưng chung cư làm ra không ai nhận, mà đa số nhận đất. Nhận xong người dân lại đem bán cho “cò”.

“Đất khu này cũng có giá, tỷ mấy. Bà con thấy cuộc đời mình cực quá, chưa bao giờ được số tiền lớn như thế nên đem bán. Mấy ngày này hình thành cái chợ bán đất của chợ Cồn rất sôi động. Khi tôi có thông tin này, tôi chặn lại”, ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, bây giờ người dân đem bán để lấy tiền chêch lệnh, được mấy đồng bạc chia nhau, mấy bữa hết đi rồi lại mua đất trong kiệt, trong hẻm. Cũng không thoát khỏi cảnh ổ chuột. Như vậy, mục tiêu thoát cảnh ổ chuột của thành phố không đạt.

Ông Thơ cho biết, sẽ nghiên cứu lại chính sách đối với các hộ dân khu vực chợ Cồn. “Bây giờ cho họ thuê chung cư còn đất theo giá trị trường, sòng thẳng luôn. Ví dụ 30 triệu đền 30 triệu, 40 triệu đền 40 triệu, chứ không trí đất, bố trí là bán hết”, ông Thơ nói.

Sáng 3/11, ông Trà Thanh Hải - Chủ tịch phường Hải Châu 2 - cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định tạm dừng bố trí tái định cư đối với các hộ ở khu vực chợ Cồn nói trên.

Khánh Hồng