Hà Tĩnh:

Dùng xe tải húc đổ cánh cửa cứu ki ốt đang cháy

(Dân trí) - Khi phát hiện ki ốt bị cháy nhưng chủ nhà lại đi vắng, cửa bị khóa trái bên trong, người dân buộc phải dùng xe tải húc phá cửa để dập tắt đám cháy.

Khoảng 10h trưa nay (21/7), nhiều người hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ trong tiệm photo thuộc dãy ki ốt của gia đình ông Nguyễn Xuân Đức (ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nên hô hoán người đến dập lửa. Do chủ tiệm đi vắng, cửa lại khóa trái bên trong nên người dân không thể dội nước vào để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Sợ ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh, nên người dân buộc phải dùng xe tải húc đổ cánh cửa tiệm để kịp thời khống chế ngọn lửa bên trong.

Sau khoảng 30 phút đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ máy photo, máy in, máy tính và các thiết bị khác đã bị cháy hoàn toàn. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Đức (chủ dãy ki ốt) cho biết, tiệm photo bị cháy là của anh Dũng, người ở xã Sơn Lĩnh đã thuê ki ốt của ông mở tiệm kinh doanh 2 năm nay. Sáng nay anh Dũng vắng nhà thì xảy ra vụ cháy.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Xuân Sinh