Dừng tìm kiếm thủy thủ Philippines bị rơi ở biển Hạ Long

Ngay sau khi thủy thủ trưởng bị rơi xuống biển, phía đại lý đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tìm kiếm cứu nạn nhưng đến nay không có kết quả.

Hôm qua (5/3), ông Đỗ Xuân Hạnh - Trưởng phòng Kinh doanh của Cty đại lý vận tải quốc tế phía bắc, thuộc Cty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam - đại lý cho tàu Astra Centaurus, quốc tịch Marhall Tsland, cũng là đơn vị thay mặt chủ tàu và thuyền trưởng để giải quyết việc tìm kiếm cứu nạn thủy thủ trưởng bị rơi xuống biển tại khu vực hòn Pháo, Hòn Gai, Quảng Ninh vào lúc 3h35 ngày 27/2 - cho biết: Đơn vị đã dừng việc tìm kiếm và cho đăng thông báo mất tích trên phương tiện thông tin đại chúng vì sự việc xảy ra đã 7 ngày.

 

Theo ông Hạnh, ngay sau khi thủy thủ trưởng bị rơi xuống biển, phía đại lý đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có kết quả, nên Cty ngừng việc tìm kiếm.

 

Cảng vụ Hải Phòng cho biết: Thủy thủ trưởng của tàu Astra Centaurus là Roldan Ruel Landicho, SN 1969, quốc tịch Philippines, số hộ chiếu số EB6516718. Tàu Astra Centaurus có trọng tải 58.518 DWT, cập cảng Hòn Gai hôm 24.2 chở theo lô hàng 15.400 tấn quặng mănggan. Lẽ ra tàu cập cảng Hải Phòng, nhưng vì mớn nước của tàu sâu nên phải cập vào khu vực biển Hòn Gai (Hạ Long, Quảng Ninh) để chuyển tải. Thuyền trưởng của tàu là người Hy Lạp, trên tàu có 21 thuyền viên. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, tàu Astra Centaurus đã tiếp tục hành trình đến Hàn Quốc.

 

Ông Đỗ Xuân Hạnh cho biết thêm, về việc bảo hiểm, bồi thường đối với thuỷ thủ trưởng thiệt mạng, phía chủ tàu sẽ làm việc với gia đình thuỷ thủ trưởng ở Philippines. Theo đại diện Cảng vụ Hải Phòng, đại lý làm thủ tục cho tàu cập cảng tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, nhưng do tai nạn xảy ra tại vùng biển Quảng Ninh nên phía Cảng vụ Quảng Ninh sẽ là cơ quan xử lý về tai nạn hàng hải. Hiện hai bên đang phối hợp để xử lý vụ việc.

 

Theo H.Hoan
 
Lao Động