1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dùng ra đa quét đa tia truy tìm dưới đáy biển

(Dân trí) - Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hiện tàu HQ888 với trang bị ra đa quét đa tia dưới nước đang di chuyển về phía Đông, tìm kiếm dấu hiệu máy bay mất tích dưới đáy biển.

Chiều ngày 11/3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã đến Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xem xét tình hình tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, hiện nay chúng ta đã huy động các phương tiện hiện đại nhất vào tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, tuy nhiên chưa phát hiện được dấu hiệu gì. Hiện nay, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm ở phía trái máy bay mất tích và mở rộng về phía bên phải.

Thượng
tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo quá trình tìm kiếm máy bay mất tích
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo quá trình tìm kiếm máy bay mất tích

“Chúng ta mong muốn tìm kiếm máy bay mất tích trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên khả năng tìm kiếm có thể kéo dài nên phải bố trí lực lượng phù hợp. Khi phát hiện vật thể lạ sẽ điều động lực lượng đến kiểm tra ngay và phải đánh giá thật kỹ khi đưa thông tin. Chúng ta cũng phải điều phối lực lượng cho tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối lực lượng tìm kiếm…”, Trung tướng Tuấn nói.

Theo Trung tướng Tuấn, sáng nay tàu HQ888 đã kiểm tra phía vùng biển đông nam cách Bà Rịa - Vũng Tàu 50 km nhưng không phát hiện những mảnh vỡ như thông tin trước đó. Hiện nay, tàu này đang di chuyển về phía Đông – tức phía tay phải đường bay để tìm kiếm máy bay mất tích. Trên hành trình tàu HQ888 dùng ra đa quét đa tia dưới nước để tìm kiếm dấu hiệu máy bay.

Chỉ đạo quá trình tìm kiếm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, trong ngày thứ 4 tìm kiếm, Việt Nam đã huy động tối đa lực lượng, tìm kiếm với tinh thần cao nhất trong 24/24h. Tuy nhiên, đến giờ chưa phát hiện được địa điểm cụ thể của máy bay mất tích.

“Rất nhiều người thân đang mong mỏi thông tin máy bay mất tích nên chúng ta phải tìm kiếm với tinh thần cao nhất và cố gắng tìm được càng sớm càng tốt”, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Cùng với việc mở rộng vùng tìm kiếm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ định hướng việc tìm kiếm phải dựa trên đường bay của máy bay mất tích. Thượng tướng thống nhất mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông. Các lực lượng mở rộng thêm vùng tìm kiếm trên đất liền, tập trung vào các khu vực quân khu 9, quân khu 7, quân khu 5 và khu vực giáp với Campuchia. Bên cạnh đó người dân cũng được huy động tham gia vào quá trình tìm kiếm.

Ngoài ra, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu quá trình huy động các phương tiện như tàu, máy bay tham gia tìm kiếm theo trật tự nhất định, có điều hành và phải phối hợp.

Quang Phong