Quảng Trị:

Dùng kìm cắt cabin xe tải lật, đưa thi thể tài xế ra ngoài

(Dân trí) - Hơn 1 giờ sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ mới dùng kìm cắt cửa xe, đưa được thi thể của nạn nhân ra bên ngoài.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 3h sáng 7/11, trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 74C-033.53 do Nguyễn Viết Tuấn (chưa rõ năm sinh, quê quán) điều khiển, lưu thông hướng Bắc-Nam đã húc vào phần đuôi của xe ô tô tải biển tạm T64-003.76 lưu thông cùng chiều.


Một chiếc xe tải bị lật chỏng chơ giữa ruộng (Ảnh minh họa: N.Đ)

Một chiếc xe tải bị lật chỏng chơ giữa ruộng (Ảnh minh họa: N.Đ)

Sau cú va chạm, xe ô tô tải biển số tạm văng xuống ruộng, lật chỏng chơ. Xe còn lại bị biến dạng, hư hỏng nặng phần đầu.

Ông Nguyễn T.C. (trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị, chủ hàng) tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong ca bin xe ô tô 74C-033.53. Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cắt để gỡ ca bin, đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đắk Lắk: Xe máy tông đuôi xe tải, 1 người tử vong

Vào lúc 20h tối ngày 6/11, tại tuyến đường tránh phía Tây đoạn qua địa bàn phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 1 xe tải và xe mô tô khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo các nhân chứng của vụ tai nạn, vào thời điểm nói trên, trong khi chiếc xe tải mang BKS 89C - 083.25, do tài xế Nguyễn Đình Bình (sinh năm 1982, ngụ tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển trên đường tránh Tây thì bất ngờ chiếc xe máy mang BKS 47B1 152.67 do ông Trần Văn Hiếu (SN 1965 - ngụ tại TP Buôn Ma Thuột) di chuyển cùng chiều tông mạnh vào. Thời điểm này, xe tải đang bật xi nhan để vào quán cơm ăn tối.

Cú tông bất ngờ và mạnh khiến ông Hiếu ngã văng xuống đường và tử vong sau đó ít phút. Chiếc xe máy bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn chết người
Hiện trường vụ tai nạn chết người

Cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, nhưng đã có nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Đơn vị quản lý đã sử dụng các biện pháp như cắm biển báo dọc đường, nhưng các vụ tai nạn giao thông gây thương vong vẫn không thuyên giảm.

Đ. Đức - Trí Tín