Nghệ An:

Dừng họp để làm rõ việc nhiều cán bộ tự ý đi “học hỏi kinh nghiệm”

(Dân trí) - HĐND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phải tạm dừng kỳ họp ngày 10/9 để tiến hành kiểm tra, làm rõ việc hàng loạt cán bộ ở xã tự ý đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Dừng họp để làm rõ việc nhiều cán bộ tự ý đi “học hỏi kinh nghiệm” - 1

Trụ sở UBND xã Hạnh Lâm.

Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) đã có quyết định kiểm tra về dấu hiệu vi phạm của hàng loạt cán bộ ở xã Hạnh Lâm khi tự ý đi “tham quan, học hỏi kinh nghiệm” mà không xin phép.

Trước đó, ngày 5/6, hàng chục cán bộ xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã hợp đồng với một công ty du lịch trên địa bàn để đi “tham quan, học hỏi kinh nghiệm” ở một tỉnh thành phía Nam.

Đoàn đi tham quan có 23 người trong đó có 20 người đang đảm đương các chức danh chủ chốt ở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hạnh Lâm. Trong những ngày này, chỉ có 7 cán bộ làm việc ở công sở.

Trao đổi với PV, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương - ông Trình Văn Nhã cho biết: “UBKT Huyện ủy đang làm việc theo quy định, quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm để làm gương cho cán bộ toàn huyện”.

"Sau khi nắm bắt được sự việc, Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, phía xã cũng không hề báo cáo Huyện ủy về việc này. Trong giờ hành chính mà tổ chức đi du lịch, không báo cáo Huyện ủy là sai. Những cán bộ, công chức vi phạm thì thực hiện xử lý theo Luật cán bộ công chức còn Đảng viên thì thực hiện theo Quyết định 102 của BCH Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quan điểm của Thường trực Huyện ủy là vi phạm là xử lý nghiêm theo quy định”, ông Nhã khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Quế- Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, phía Huyện ủy đã có quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, Ban chấp hành xem Đảng ủy xem có lãnh đạo, chỉ đạo việc này, có chủ trương hay không.

“Trong đoàn của xã đi “tham quan, học hỏi kinh nghiệm” có 9 đồng chí trong BCH Đảng bộ xã. Vào 16h ngày 8/6, đoàn mới về đến nhà, ngay sau đó chúng tôi đã mời ông Võ Văn Ánh (Bí thư Đảng ủy xã) và Trần Văn Hiếu (Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã) xuống làm việc với Thường trực Huyện ủy”, ông Quế thông tin.

“Theo kế hoạch vào ngày 10/6, HĐND xã Hạnh Lâm sẽ tiến hành họp, nhưng đã bị tạm dừng để tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc. Về quan điểm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Quế cho biết thêm.

Nguyễn Tú