Hà Nội:

Dùng "hàng nóng" bắt cóc 3 nữ nhân viên quán cà phê

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn làm ăn, Trần Thị Nụ đã thuê nhóm côn đồ chừng 20 người mang súng và nhiều hung khí đến quán cà phê của chị Hoàng Thị Diện, khống chế và bắt cóc 3 nhân viễn nữ của quán.

Ngày 27/6, Phòng CSĐTTP về TTXH (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai phá vụ bắt giữ người trái pháp luật táo tợn vào rạng sáng 23/6 tại một quán cà phê ở xã Đông Yên (huyện Quốc Oai) do chị Hoàng Thị Diện (SN 1983, ở Lương Sơn, Hoà Bình) làm chủ.

Cụ thể, vào ngày 23/6, khoảng 20 đối tượng đi taxi, xe gắn máy bát ngờ ập đến quán, dùng dao kiếm, tuýp nước, dùi cui, súng ngắn khống chế chủ quán, ép 3 nhân viên của quán lên xe taxi đưa đi.

Bước đầu, Công an đã tạm giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Phong (SN 1986, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ) và Nguyễn Long Chuyền (SN 1986, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông) để điều tra.

Theo điều tra của Công an, do chị Hoàng Thị Diện có mâu thuẫn làm ăn với Trần Thị Nụ (SN 1986, trú tại Ngọc Hòa, Chương Mỹ), vào rạng sáng 23/6, Nụ đã thuê nhóm côn đồ trên đến quán cà phê của Diện để bắt 3 nhân viên nữ.

Chúng đưa 3 người này về quán bia của Nụ ở Biên Giang, Hà Đông. Nhưng thấy Công an truy lùng quá ráo riết, chúng đã thả 3 nhân viên này dọc QL6 (đoạn qua huyện Chương Mỹ).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, điều tra mở rộng vụ án.

Hồng Ngân