1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dừng chờ đèn đỏ ở đâu giữa trưa nắng hè gay gắt!

(Dân trí) - Giữa trưa nắng gặp đèn đỏ, nhiều phương tiện đã phải dừng lại ở nơi có bóng mát tránh nắng, bất kể vị trí đó cách xa điểm dừng ngã tư hàng chục mét, hoặc dừng lại ở vị trí lấn làn đường của phương tiện khác...

Nắng nóng bắt đầu tăng nhiệt, nhiều đường phố thủ đô đã không còn bóng mát bởi thiếu cây xanh càng gây khổ cho người tham gia giao thông. Giữa trưa gặp đèn đỏ, nhiều phương tiện đã phải dừng lại vào nơi có bóng mát tránh nắng bất kể vị trí đó cách xa điểm dừng ngã tư hàng chục mét, hoặc dừng lại ở vị trí lấn làn đường của phương tiện khác. Việc dừng đỗ này tuy có làm dịu cái nóng nực nhưng cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và phương tiện đang lưu thông phía sau.

Dừng chờ đèn đỏ ở đâu giữa trưa nắng hè gay gắt!
Suốt dọc đường Láng với nhiều điểm dừng đèn đỏ khá lâu (có chỗ đến hơn 70 giây) khiến nhiều người đi xe máy chọn cách lấn sang làn ô tô, dừng ở bóng râm cách vạch quy định khá xa.

Xe máy chen nhau vào nơi có bóng mát, cách vạch dừng hàng chục mét, khiến ô tô cũng gặp khó.
Xe máy chen nhau vào nơi có bóng mát, cách vạch dừng hàng chục mét, khiến ô tô cũng gặp khó.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Nếu không có cây xanh, các phương tiện lại tận dụng bóng mát cỏn con từ cây cầu vượt dành cho người đi bộ.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Nhiều phương tiện dừng tránh nắng đã lấn sang làn đường được phép rẽ phải khi có đèn đỏ tại ngã tư Láng - Láng Hạ.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Với cách dừng đỗ tránh nắng thế này sẽ gây khó cho phương tiện phía sau được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.


Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Ngoài việc dừng lại từ quá xa, nhiều ngã tư lại có hiện tượng vượt lên phía trước vạch dừng quy định để tận dụng bóng mát phía trước.

Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.


Bóng râm quý giá giữa trưa hè khi nhiệt độ ngoài trời đang ở mức xấp xỉ 40 độ C.
Tại các ngã tư trên đường Láng thường xảy ra hiện tượng dừng đỗ cách xa vạch quy định trong thời gian chờ đèn đỏ vì 2 lý do: đèn đỏ lâu; bóng cây lùi quá xa ngã tư.

Hữu Nghị